1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Công khai trước dân các dự án "rùa"

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc công bố công khai cho dân biết danh sách các dự án chậm triển khai.

Theo đó, các dự án chậm triển khai bao gồm: cụm cảng Liên Chiểu (quận Liên Chiểu), khu kho tàng - cơ sở sản xuất sau ga (quận Liên Chiểu), khu dân cư số 1 Bắc Ga (quận Liên Chiểu), khu dân cư tổ 12 Mân Thái (quận Sơn Trà), tuyến đường 30m đoạn từ Ngô Quyền đến đường Lê Tấn Trung thuộc khu dân cư Mân Thái 2 mở rộng (quận Sơn Trà), vệt cây xanh tại tổ 58, 59 phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), làng đại học Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn), khu tái định cư Làng đại học Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn), sân golf Hòa Phong - Hòa Phú (huyện Hòa Vang), vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường vào mỏ đá Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Người dân sống trên dự án làng đại học Đà Nẵng đã có thể mở rộng hoặc xây nhà
Người dân sống trên dự án làng đại học Đà Nẵng đã có thể mở rộng hoặc xây nhà

Để tạo điều kiện cho người dân ổn định sinh sống tại tất cả các dự án chậm triển khai này, UBND TP Đà Nẵng cho phép các hộ dân được xây nhà cấp 4, mở rộng thêm nhưng diện tích không quá 50m2. Đối với đất nông nghiệp, trường hợp nhân dân có nhu cầu sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thì cho phép thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định, nhưng thời hạn giao đất, cho thuê đất theo thời hạn dự án, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tăng gia sản xuất, tạo thêm thu nhập và tránh lãng phí đất đai…

Riêng đối với các dự án khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 4) và khu vực phía Tây dự án Golden Hills mở rộng (giai đoạn 1), UBND TP Đà Nẵng xem xét quyết định sau.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường và UBND các quận, huyện có liên quan căn cứ chủ trương nêu trên, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định; đồng thời có trách nhiệm công bố công khai cho người dân tại khu vực dự án được biết trong tháng 1-2014.

Trước đó, vào tháng 9/2013, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì cuộc rà soát tổng thể tất cả dự án quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó số dự án rà soát trong đợt này là 152 dự án, trong đó Sở Xây dựng đề nghị hủy hoặc thu hồi 32 dự án, điều chỉnh 50 dự án và rà soát tiến độ 70 dự án.

 

Khánh Hồng