1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Công khai minh bạch, không được trục lợi cá nhân khi hỗ trợ người nghèo

Quang Huy

(Dân trí) - TPHCM yêu cầu việc hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cần chọn đúng, đủ đối tượng, thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đợt 2.

Trong đó, lãnh đạo UBND TPHCM lưu ý, người lao động làm nghề xe ôm truyền thống, xích lô chở khách là những lao động nghèo mất việc thuộc nhóm lao động tự do được hỗ trợ theo khoảng 4, Điều 2, Nghị quyết số 09 của HĐND thành phố.

UBND TPHCM yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thành phố Thủ Đức khẩn trương hoàn tất chi hỗ trợ cho các đối tượng này.

Công khai minh bạch, không được trục lợi cá nhân khi hỗ trợ người nghèo - 1

UBND TPHCM yêu cầu các quận, huyện, thành phố Thủ Đức khẩn trương hoàn tất chi hỗ trợ xe ôm truyền thống, xích lô.

Các trường hợp lao động tự do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa nhận hỗ trợ đợt đầu tiên, sẽ được nhận bổ sung vào kỳ chi hỗ trợ đợt 2 với tổng kinh phí 3 triệu đồng.

UBND các địa phương cần cập nhật số lượng người chưa nhận hỗ trợ đợt 1, bổ sung vào danh sách chi đợt 2 và chuyển kinh phí tới các phường, xã, thị trấn để hoàn tất hỗ trợ.

UBND TPHCM định hướng, đối với hộ nghèo, cận nghèo, sau khi rà soát UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức phê duyệt danh sách và thực hiện hỗ trợ theo quy định. Đối với hộ lao động nghèo, thành phố sẽ căn cứ vào dự toán kinh phí hỗ trợ và chính quyền các địa phương xem xét hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, đối với hộ lao động nghèo có 3 người trở xuống đang rất khó khăn, bức bách, các địa phương thực hiện theo công văn 2627 của UBND TPHCM về thực hiện hỗ trợ đợt 2 cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đối với các hộ lao động nghèo có 2 người trở xuống đang gặp khó khăn, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức huy động và sử dụng nguồn kinh phí vận động hợp pháp của địa phương, sự hỗ trợ từ quỹ Covid-19 thành phố để chi tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế.

"Việc triển khai chính sách hỗ trợ nêu trên, trách nhiệm của địa phương rất quan trọng, đặc biệt là tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trong việc rà soát, chọn đúng, đủ đối tượng hỗ trợ, thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, trục lợi cá nhân", văn bản truyền đạt ý kiến nêu rõ.