TPHCM:

Cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ đổ sập, đè trúng người đi đường

(Dân trí) - Sau cơn gió mạnh, trụ đèn cổng chào ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đã đổ sập đè trúng một người đi đường khiến nạn nhân bị thương tích, bất tỉnh.

anh 1

Cổng chào đổ sập, đường Nguyễn Huệ bị phong tỏa.

Chiều 14/5, lực lượng chức năng Quận 1 đang phong tỏa, ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cổng chào ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đổ sập đè trúng người đi đường, làm hư hỏng một ô tô.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện mưa to, gió mạnh khiến cổng chào cao gần 10m, dài 20m bị đánh sập, đổ xuống đường. Cùng thời điểm này, một thanh niên đi bộ trên đường đã bị hộp đèn quảng cáo gắn trên cổng trào đè trúng người, bị thương tích, bất tỉnh. Nạn nhân ngay sau đó được lực lượng chức năng Quận 1 đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, một xe taxi cũng bị hư hỏng phần đầu do bị cổng trào đè trúng.


Khung cổng chào được lắp ráp bằng sắt đổ sập xuống đường, đè trúng một người dân.

Khung cổng chào được lắp ráp bằng sắt đổ sập xuống đường, đè trúng một người dân.

Một taxi đang lưu thông cũng bị đè trúng phần đầu.
Một taxi đang lưu thông cũng bị đè trúng phần đầu.

Sau sự cố, lực lượng chức năng Quận 1 và phường Bến Nghé đang điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời có phương án bồi thường, chữa trị cho nạn nhân.

Được biết, các bảng đèn trang trí làm cổng chào tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được lắp đặt từ ngày 27/4 và có thời hạn sử dụng đến 17/6 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn. Công trình do công ty Viễn Đông thực hiện.

Trước đó, Công ty Viễn Đông từng phải xin lỗi, bồi thường cho một du khách nước ngoài 1.000 USD vì để sót một móc sắt dưới đường khiến vị khách vấp phải, ngã vập mặt.

Trương Nhân