1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công bố “Sách Xanh” của Liên minh EU

(Dân trí) - Hôm qua 4/12, buổi lễ công bố “Sách Xanh” của EU được Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ quán Phần Lan đã diễn ra tại Hà Nội, trong đó công bố cam kết tài trợ năm 2006 của Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam là 810 triệu euro

“Sách Xanh” (Blue book) là ấn phẩm thường niên hỗ trợ tìm hiều thông tin về EU và các chính sách hỗ trợ phát triển của EU cho Việt Nam.

 

Có thể tải nội dung tại website của Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam: www.delvnm.ec.europa.eu

 

Hiện thời, Liên minh châu Âu (Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên EU) là nhà tài trợ phát triển và tài trợ không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam, cung cấp trên 50% tổng viện trợ phát triển.  Trong năm 2006, EU cam kết tài trợ 810 triệu euro (bao gồm viện trợ không hoàn lại là 368,5 triệu euro), tăng 12% so với 2005, giải ngân tăng 20% so với 2004.

 

Đạt được điều này là do sự tin tưởng giữa EU và Chính phủ Việt Nam về chất lượng các dự án đầu tư đã được tăng lên. EU đánh giá Việt Nam đã sử dụng vốn hiệu quả do xác định được chiến lược phát triển kinh tế và nhìn ra những ưu tiên trong chiến lược phát triển quốc gia.

 

Dự kiến tổng nguồn vốn ODA cam kết năm 2007 của EU vào Việt Nam sẽ có chiều hướng tăng.

 

Tại buổi lễ, ông Markus Cornaro, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam nói: “Với vị trí là đối tác phát triển và thương mại lớn nhất của Việt Nam, Liên minh châu Âu vẫn cam kết đầy đủ trong mối quan hệ đối tác gần gũi với Việt Nam. EU sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, hỗ trợ tăng cường phát triển con người, chống tham nhũng và cùng Việt Nam xóa nghèo”.

 

EU tập trung vào các lĩnh vực chính là Giáo dục và Y tế. Bên cạnh đó EU cũng có chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng xâu vùng xa, cải cách hành chính công (đặc biệt là hệ thống tư pháp), hỗ trợ các công ty kiểm toán Việt Nam phát triển độc lập…, đồng thời hỗ trợ các công ty tư nhân để tạo sân chơi bình đẳng.

 

Trong năm 2007, EU có ý tưởng nâng cấp hiệp định hợp tác song phương với Việt Nam. Ý tưởng đó nói lên sự quan tâm của EU đối với Việt Nam. Hy vọng sẽ tạo ra được một khu vực tự do thương mại giữa EU và Việt Nam.

K.N.