1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công bố hàng loạt bản đồ Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa

(Dân trí) - Đây là cuộc triển lãm quy mô và lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hiện vật, bản đồ lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng.



Đây là cuộc triển lãm quy mô và lớn nhất từ trước đến nay với nhiều với hiện vật, bản đồ lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật ở triển lãm lần này cho thấy chủ quyền của Việt Nam đã xác lập đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm, bằng con đường hòa bình và được các triều đại phong kiến Việt Nam, các Nhà nước Việt Nam liên tục thực thi, bảo vệ chủ quyền một cách hợp pháp.

 
Một số bản đồ được trưng bày tại triển lãm
Một số bản đồ được trưng bày tại triển lãm

Một số bản đồ được trưng bày tại triển lãm


Triển lãm tiếp tục công bố những bản đồ cổ của lịch sử Trung Quốc, các bản đồ này được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh, thành của Trung Quốc trong đó không hề nhắc đến hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam

Đáng chú ý trong số này là ba quyển Atlas do các nhà nước Trung Quốc xuất bản trong các năm 1908, 1919, 1933. Trong 3 cuốn Atlas này thì cương giới cực nam của Trung Quốc không hề nhắc đến Hoàng Sa - Trường Sa. Điều này chứng tỏ rằng Trường Sa - Hoàng Sa vẫn nằm ngoài cái gọi là chủ quyền lịch sử phi lý của Trung Quốc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này cũng như tôn vinh những giá trị, hiện vật và việc gìn giữ bảo vệ các tư liệu, bằng chứng lịch sử về các quần đảo.


Xuân Ngọc - Hà Trang