Bình Định:

Công an xã tiếp nhận số vàng bỏ quên trong bao lúa

(Dân trí) - Chủ nhà máy xay xát gạo cùng 3 người phát hiện số vàng bị bỏ quên trong bao lúa đã bàn giao số vàng cho Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, Bình Định) để cơ quan này niêm phong và tìm người đánh mất.

Quang cảnh buổi tiếp nhận số vàng trong bao lúa

Ngày 15/3, trụ sở UBND xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước (Bình Định), đại diện chính quyền xã Phước Hưng, Công an xã, cán bộ tư pháp đã tiếp nhận số tài sản được gia đình ông Lê Quang Thắng - chủ nhà máy xay xát lúa gạo ở xã Phước Hưng cùng các nhân công làm việc tại nhà máy phát hiện trong bao lúa trước đó.

Tuy nhiên, đại diện công an xã không tiết lộ cụ thể số vàng cũng như đặc điểm nhận dạng số vàng trên nhằm đảm bảo bí mật.

Ông Thắng (trái) cùng 3 người cùng phát hiện số vàng trong bao lúa trao số vàng cho Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, Bình Định).
Ông Thắng (trái) cùng 3 người cùng phát hiện số vàng trong bao lúa trao số vàng cho Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Công an xã Phước Hưng cho biết, sau khi tiếp nhận số vàng do người dân bàn giao, trách nhiệm của công an xã sẽ tiến hành niêm phong và tìm chủ nhân mất tài sản thực sự để trả lại. Trong vòng 1 năm, nếu không có người đến nhận sẽ tiếp tục giải quyết theo nghị định pháp luật.

“Tôi mong muốn các cơ quan thông tin báo chí có mặt trong buổi hôm nay thông tin rộng rãi để bà con nhân dân, đặc biệt là chủ nhân thật sự số tài sản trên để họ có cơ hội để nhân. Bên cạnh đó, công an xã bằng kênh truyền thanh xã, huyện để thông báo đến toàn thể nhân dân trong ngoài địa phương để tìm chủ nhân của số tài sản trên biết đến nhận”, ông Nhân cho hay.

Theo ông Nhân, người dân có thể liên lạc qua số điện thoại: 02563.620.438. Trong giờ hành chính, người dân có thể liên hệ làm việc tại cơ quan của Công an xã Phước Hưng hoặc có thể liên hệ trực tiếp với ông. Tuy nhiên, cơ quan chỉ cung cấp thông tin ban đầu, còn muốn nhận số tài sản này thì phải đến cơ quan trình báo cụ thể, có đủ cơ sở mới trao trả người bị mất.


Ông Thắng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bàn giao số vàng cho Công an xã Phước Hưng.

Ông Thắng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bàn giao số vàng cho Công an xã Phước Hưng.

Ông Lê Quang Thắng - chủ nhà máy xay xát lúa gạo ở xã Phước Hưng - chia sẻ, sau khi thông tin tìm chủ nhân số vàng trên, gia đình ông liên tục gặp rắc rối bởi nhiều cuộc gọi đến tự nhận là chủ số vàng trên. Trong khi đó, các nhân công làm việc tại gia đình cũng đòi chia tài sản vì họ có công trong việc phát hiện ra vàng. "Giờ đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm người vì chúng tôi đã bàn giao toàn bộ số vàng trên cho công an xã để niêm phong, tìm người bị mất thực sự theo quy định pháp luật. Tôi hi vọng trong thời gian sớm nhất, chủ nhân của số vàng bỏ quên trong bao lúa sẽ biết đến nhận lại”, ông Thắng nói.


Ông Thắng, bà Hằng và bà Thảo tại buổi bàn giao số vàng cho công an xã giữ.

Ông Thắng, bà Hằng và bà Thảo tại buổi bàn giao số vàng cho công an xã giữ.

Để bảo mật thông tin, Công an xã Phước Hưng phải công bố số vàng và đặc điểm cụ thể số tài sản này.
Để bảo mật thông tin, Công an xã Phước Hưng phải công bố số vàng và đặc điểm cụ thể số tài sản này.
Số vàng được niêm phong đóng dấu theo quy định pháp luật.
Số vàng được niêm phong đóng dấu theo quy định pháp luật.

Doãn Công