TPHCM:

Công an TPHCM đã vô hiệu hóa nhiều âm mưu, kế hoạch chống phá...

(Dân trí) - “Công an TPHCM đã vô hiệu hóa nhiều âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch. Các đồng chí luôn chủ động và đã góp phần vào giữ vững an ninh, an toàn xã hội, góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân… ” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Ngày 29/3, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM đã tổ chức hội thảo khoa học: “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM (1945 – 2015”.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, các lão thành cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… đã cùng tham dự hội thảo.

Quang cảnh hội thảo khoa học về vai trò của lực lượng công an nhân dân

Quang cảnh hội thảo khoa học về vai trò của lực lượng công an nhân dân

Đây là hội thảo thứ 2 sau hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội thảo này được tổ chức nhằm làm sáng tỏ hơn vai trò và những đóng góp cực lỳ to lớn, những chiến công hiển hách, những hy sinh thầm lặng vô bờ của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong 40 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP.HCM.

GS.TS Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trong quá trình đấu tranh cách mạng, Trung ương Cục miền Nam cấp ủy và chính quyền địa phương Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã có những bước phát triển vượt bậc, xứng đáng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”, “Thành phố Anh hùng”.

Từ các tổ chức tiền thân “Đội tự vệ đỏ”, “Đội tự vệ công nông”, “Quốc gia tự vệ”, Công an đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn, An ninh T4 trước đây và công an TP.HCM hiện nay luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, vừa chiến đấu vừa xây dựng, trưởng thành…

Quang cảnh hội thảo khoa học về vai trò của lực lượng công an nhân dân

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò của lực lượng công an TPHCM trong quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của thành phố

Nhận xét về vai trò của công an TP.HCM qua các thời kỳ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Công an TPHCM đã chủ động, kiểm soát và tham mưu tốt tình hình. Các đồng chí đã vô hiệu hóa nhiều âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TPHCM luôn luôn chủ động và đã góp phần vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân và đảm bảo tốt môi trường phát triển chung của thành phố”.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đánh giá cao vai trò to lớn của lực lượng công an TPHCM trong các thời kỳ, luôn “đi trước, về sau” trong đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc, thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn. Tình hình xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng… đang diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giảm ý chí chiến đấu trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đối với sự tồn vong của chế độ…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (trái) trao đổi cùng lực lượng công an bên lề hội thảo

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (trái) trao đổi cùng lực lượng công an bên lề hội thảo

Chính vì vậy, ông Lê Thanh Hải yêu cầu công an TPHCM phải lấy bài học xây dựng “căn cứ lòng dân” trong kháng chiến, thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, trong mọi tình huống để xây dựng, bảo vệ, phát triển TPHCM… Để hoàn thành sứ mệnh đó, mỗi chiến sĩ công an phải không ngừng học tập, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hi sinh, xây dựng củng cố thế trận lòng dân, chủ động làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Công an Việt Nam là công an của Nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Lực lượng công an Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trước đây và lực lượng công an TPHCM ngày nay luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao, chấp nhận thử thách, hiểm nguy, vượt qua mọi gian khó bằng lòng dũng cảm, sự mưu trí, tính năng động, sáng tạo… xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh trấn áp, làm thất bại các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sông của người dân”, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Công Quang