1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an Thanh Hóa khẳng định cán bộ không đánh cụ bà

(Dân trí) - Sau khi tiến hành xác minh lại sự việc liên quan đến đoạn clip quay lại cảnh một người mặc sắc phục công an túm cổ áo cụ bà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định không có chuyện cán bộ Công an đánh cụ bà.

Ngày 22/1, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, liên quan đến sự việc xuất hiện clip quay lại cảnh một người mặc sắc phục Công an túm cổ áo cụ bà ngay trước trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa.

Công an Thanh Hóa khẳng định cán bộ không đánh cụ bà
Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định, bà Chút là người túm cổ áo anh Chung, anh Chung giằng ra để đi về cơ quan.

Sau khi kiểm tra, xác minh, làm rõ, người mặc sắc phục Công an trong đoạn clip là một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau khi dự họp tại Công an TP Thanh Hóa về thì bị bà Nguyễn Thị Chút (84 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) chạy lại chửi bới, lăng mạ, túm cổ áo.

Được biết, bà Chút có một con trai đi nghĩa vụ quân sự, sau đó giải ngũ nhưng không về địa phương nên từ khoảng năm 1995 đến nay, bà Chút thường đến một số cơ quan trên địa bàn TP Thanh Hóa đòi chế độ cho con bà.

Về việc này, lãnh đạo các cơ quan đã nhiều lần giải thích nhưng bà Chút không đồng ý. Mỗi khi thấy có lãnh đạo các cơ quan là bà Chút chạy lại chửi bới, lăng mạ và xông vào túm áo.

Được biết, người mặc sắc phục Công an là Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Phó phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa là một người hiền lành, đã cống hiến nhiều năm trong ngành Công an tại địa phương và cũng đã nhiều lần gặp bà Chút.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũng đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành chức năng lập hồ sơ đưa bà Chút vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Duy Tuyên