1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an Quảng Nam thông tin vụ phó công an xã rút súng khi làm việc với dân

(Dân trí) - Ngày 16/10, Công an tỉnh Quảng Nam có thông tin chính thức về vụ việc một Phó trưởng công an xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có hành vi rút súng trong quá trình làm việc với người dân.

Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định người dân này có hành vi cản trở, lăng mạ, chống người thi hành công vụ. Vụ việc phải được được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chống người thi hành công vụ

Hình ảnh ông Tiền rút súng bắn đạn hơi cay hướng về phía ông Cảnh. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo cáo của Công an xã Tiên Lãnh và Công an huyện Tiên Phước, nội dung vụ việc như sau: Lúc 9h ngày 14/10/2019, tổ công tác của UBND xã Tiên Lãnh gồm ông Phạm Tiến Dũng (Phó Chủ tịch UBND xã) làm tổ trưởng; các thành viên gồm ông Phạm Thái Bình và Lê Minh Thời (cán bộ địa chính xã), ông Phùng Văn Hải (công chức tư pháp xã), bà Nguyễn Thị Anh (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã) thực hiện theo kế hoạch của UBND xã về cắm mốc, xác định vị trí mặt bằng để làm khu chợ Tiên Lãnh.

Khi đang tiến hành kéo dây xác định tọa độ thì bà Lê Thị Chuyền cùng con trai là Trần Văn Dần (trú tại thôn 3, xã Tiên Lãnh) đến ngăn cản, có lời nói lăng mạ, xúc phạm tổ công tác, đồng thời dùng tay nhổ trụ, bức phá đường dây xác định ranh giới đất chợ mà tổ công tác đang thực hiện.

Do tình hình phức tạp nên tổ công tác điện báo cho lực lượng Công an xã đến hỗ trợ. Đồng thời ông Phạm Tiến Dũng (Phó Chủ tịch UBND xã) mời bà Chuyền và ông Dần đến để giải thích vụ việc.

Cùng thời điểm này có ông Phùng Thanh Cảnh (SN 1981, trú tại thôn 5 xã Tiên Lãnh, là con rể của bà Chuyền), chở vợ là bà Trần Thị Tỵ trên xe mô tô chạy đến sân nhà bà Chuyền, cạnh tổ công tác đang đứng.

Sau đó ông Cảnh xuống xe, chạy đến chỉ tay vào mặt ông Phạm Tiến Dũng và nói “Chừ mày ưng cái chi, mày ưng chết hả, tao sẽ cho mày chết”; sau đó ông Cảnh dùng 2 tay nắm lấy cổ áo ông Phạm Tiến Dũng và nói “Tao giết đầu mày”, đồng thời xô ông Phạm Tiến Dũng ngã ngửa về phía sau.

Thấy vậy, ông Phạm Hồng Tiền (Phó trưởng Công an xã) vào can ngăn thì bị ông Cảnh dùng tay bứt đứt cầu vai áo bên trái, 3 nút áo và hăm dọa giết ông Tiền.

Nói xong, ông Cảnh chạy vào trong nhà bà Chuyền lấy ra 1 cái xẻng (loại cán bằng gỗ tre, cán dài khoảng 1,5m, lưỡi bằng sắt có chiều rộng khoảng 20x25cm) chĩa thẳng vào người ông Phạm Hồng Tiền. Ông Tiền né được và hô lớn “Đề nghị ông Cảnh bỏ hung khí xuống”.

Tuy nhiên ông Cảnh vẫn không thả xẻng xuống mà tiếp tục giơ xẻng lên định đánh tiếp. Lúc này ông Tiền mới rút súng bắn đạn hơi cay ra (loại súng G88 – công cụ hỗ trợ có giấy phép sử dụng), hướng về phía ông Cảnh và nói “Yêu cầu ông Cảnh không được chống người thi hành công vụ”.

Ngay lúc này, ông Trần Triệu Hổ (Trưởng Công an xã) yêu cầu các lực lượng vào vị trí công tác, tiến hành lập biên bản sự việc, đến 9h30 thì tình hình được ổn định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Phước phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra một cách khách quan để làm rõ vụ việc, hành vi cản trở, lăng mạ và chống người thi hành công vụ để kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Công an huyện Tiên Phước đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tiên Lãnh triển khai các biện pháp giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn xã. 

Công Bính

Công an Quảng Nam thông tin vụ phó công an xã rút súng khi làm việc với dân - 2