TPHCM:

Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân

(Dân trí) - Hàng chục ngàn công nhân ở quận Bình Tân (TPHCM) được phát khẩu trang miễn phí để phòng dịch bệnh virus corona.

Sáng 5/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tiến hành phát miễn phí hàng vạn khẩu trang y tế cho công nhân làm việc tại Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân) với mục đích phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV).

Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân - 1
Các chiến sỹ Công an quận Bình Tân phát khẩu trang cho các công nhân vào sáng 5/2

Từ sáng sớm, hàng chục cán bộ chiến sỹ công an đã có mặt trước cổng chính của Công ty Pou Yuen để tiến hành phát khẩu trang cho công nhân vào làm việc. Do số lượng công nhân quá lớn nên sau hơn 1giờ, khoảng 30 ngàn khẩu trang đã được lực lượng chức năng phát hết.

Chị Nguyễn Thị Hên (55 tuổi, công nhân Công ty Pou Yuen) cho biết gặp nhiều khó khăn khi đi mua khẩu trang vì tiệm thuốc tây nào cũng hết mặt hàng này.

Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân - 2
Hàng chục ngàn công nhân được phát khẩu trang y tế miễn phí trong buổi sáng

“Chiều hôm qua tôi mới đi mua mà không chỗ nào có, cháu tôi bán tạp hóa mà tôi mua vẫn không có mà. Mấy anh công an lo cho dân như thế này thì tôi rất hoan nghênh”, chị Hên chia sẻ. 

Được biết, Công ty Pou Yuen có trên 100.000 công nhân làm việc tại đây nên việc phát khẩu trang y tế miễn phí là cần thiết để chung tay phòng ngừa dịch virus corona.

Phát hàng chục ngàn khẩu trang miễn phí tại đường sách TPHCM

Trưa ngày 5/2, bạn đọc, người dân đến đường sách Nguyễn Văn Bình không khỏi bất ngờ khi được phát khẩu trang miễn phí. Nhiều hộp khẩu trang y tế được đặt tại đây để phát tặng cho mọi người. 

Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân - 3

Chương trình phát khẩu trang miễn phí cho bạn đọc, người dân do một nhà sách thực hiện. Trong ngày, 10.000 chiếc khẩu trang ý tế đã được trao tặng  đến mọi người. Giám đốc nhà sách này còn cho biết sẽ gửi 1.000 chiếc khẩu trang tặng bạn đọc ở đầu Hà Nội. 

Được biết, vào ngày 7/2 tới, một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng sẽ tiếp tục tặng bạn đọc, người dân 10.000 chiếc khẩu trang tại khu vực đường sách. 

Các nhà tài trợ chia sẻ, việc đặt mua khẩu trang y tế vào thời điểm này không hề dễ khi mà nhu cầu sử dụng, mua khẩu trang của người dân tăng vọt. Các nhà máy ra hàng được từng nào gần như hết từng đó. Tuy nhiên, biết được nhu cầu sử dụng khẩu trang của bạn đọc nhưng khó mua nên nhiều người đã chọn tặng khẩu trang miễn phí vào dịp này. 

Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân - 4
Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân - 5

Tại TPHCM, những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân phát khẩu trang miễn phí đến người dân 

Những ngày qua, hàng trăm nghìn khẩu trang y tế đã được phát miễn phí cho người dân trên địa bàn TP HCM tại các đường phố, bệnh viện, nhà ga, bảo tàng... hỗ trợ người dân giải quyết được phần nào khó khăn trong việc mua khẩu trang khi mặt hàng này khan hiếm hay bị thổi giá trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus corona.

Hà Tĩnh chi 3 tỷ đồng để phòng chống dịch corona

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) tại tỉnh Hà Tĩnh, trong ngày 4/2, trên địa bàn phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm.

Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân - 6

Hà Tĩnh dừng các lễ hội tập trung đông người.

Một trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh có đi Quảng Châu, Trung Quốc về Việt Nam ngày 19/1, đến ngày 3/2 có triệu chứng sốt trên 38 độ C, ho, khó thở. Một trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, ngày 21/1 có tiếp xúc với người Trung Quốc tại Móng Cái, Quảng Ninh; đến ngày 1/2 có triệu chứng sốt trên 38 độ C.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với nCoV. 

Để chủ động phòng chống, đối phó với dịch bệnh virus Corona, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt cấp kinh phí 3 tỷ đồng cho các cơ sở để phòng dịch.

Cụ thể, phân bổ kinh phí UBND tỉnh cấp cho các bệnh viện công lập và các đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh để các đơn vị mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nCoV.

Công an phát miễn phí khẩu trang cho gần 30.000 công nhân - 7

Tỉnh Hà Tĩnh đã cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học

Công bố các khuyến cáo lên website Sở Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp phát 30.000 tờ rơi, 1.500 áp phích, 500 đĩa phát thanh cho các bệnh viện và Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện, trung tâm hành chính công, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các đơn vị Y tế dự phòng tuyến huyện ra quân phun thuốc khử trùng, khử khuẩn tại tất cả các cơ sở giáo dục, nơi công cộng trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát cơ sở trong công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, theo dõi nghiêm ngặt, chặt chẽ 6 trường hợp nghi nhiễm nCoV để có các biện pháp xử trí kịp thời. Thường xuyên giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với những ca nghi nhiễm và những trường hợp đi từ vùng dịch về.

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị các phương án tiếp nhận 290 người là công dân Hà Tĩnh đi lao động ở Trung Quốc về theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học. Đồng thời, tỉnh này cũng đã ban hành, có 4 cấp độ dịch và tương ứng với đó là 4 tình huống thực thi để chủ động phòng, chống virus corona.

Một vấn đề đáng lo ngại hiện nay là nguồn cung các vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch bệnh đang khan hiếm, các đơn vị rất khó khăn trong việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hoàng Thuận - Hoài Nam - Xuân Sinh