Đồng Nai:

Công an điều tra vụ công nhân ngất xỉu hàng loạt do hít phải khí lạ

(Dân trí) - Sau khi gần 50 công nhân nữ bị ngộ độc phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu do hít phải khí lạ, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo công an khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công nhân bị ngất xỉu do ngửi phải khí lạ được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu
Công nhân bị ngất xỉu do ngửi phải khí lạ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu

Chiều 25/5, ông Nguyễn Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp có mặt mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để chỉ đạo công tác cứu chữa cho gần 50 công nhân bị ngộ độc do ngửi phải khí lạ. “Chúng tôi đã chỉ đạo công an TP. Biên Hòa khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc này” – Ông Trí khẳng định.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, theo nhận định ban đầu, các công nhân bị nhiễm khí Amoniac (NH3) dẫn đến tình trạng rối loạn thần kinh, co giật rất nguy hiểm, phía bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phương tiện, lực lượng để cấp cứu kịp thời các bệnh nhân đưa vào đây.

Công nhân bị ngộ độc được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Công nhân bị ngộ độc được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Cũng theo bác sĩ Vũ, công nhân bị ảnh hưởng ngộ độc khí ở 2 công ty chứ không chỉ tại Asia Garment. Tình trạng công nhân bị ngộ độc cũng xảy ra với Công ty Nestlé (nằm cạnh công ty Asia Garment Manufacturer) khiến hơn 10 công nhân ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 15h30, chiều ngày 25/5, hàng trăm công nhân công ty Asia Garment (công ty may mặc đóng tại KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cấp cứu do bị ngộ độc khí.

Nữ công nhân Lê Thị Hiếu (làm việc tại Công ty Asian Garment) cho biết, vào thời điểm trên, mọi người đang làm việc thì một số công nhân ngửi phải khí có mùi hôi thối, giống mùi thuốc trừ sâu. Sự việc lập tức được báo cho quản lý công ty, ngay sau đó, toàn bộ công nhân của công ty được di tản ra khỏi nơi làm việc. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau thì các công nhân này bắt đầu “ngấm” khí độc, xuất hiện các triệu chứng co giật, và tình trạng co giật hàng loạt. Thời điểm mùi khí độc bủa vây, có hơn 1.000 công nhân của công ty Asia Garment đang làm việc nên tạo ra cảnh hỗn loạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai thăm hỏi các công nhân bị ngộ độc tại bệnh viện
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai thăm hỏi các công nhân bị ngộ độc tại bệnh viện

Những công nhân ngất xỉu được đưa tới Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Tại bệnh viện, ngoài xe cứu thương, xe tải cũng đã được huy động để vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu. Hiện một số công nhân đã được chuyển sang phòng khác để tiếp tục điều trị sau khi đã ổn định bước đầu.

Theo đại diện Công ty Asian Garment mùi khí lạ này từ nơi khác bị gió thổi bay đến công ty và gây ra tình trạng trên.

Vĩnh Thủy