Cần Thơ:

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước

(Dân trí) - Chiều 30/9, triều cường xuất hiện tầm 17h30, đúng giờ tan tầm nên lãnh đạo TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ các phường, quận túc trực tại các điểm ngập sâu, hỗ trợ người dân và phương tiện di chuyển.

Chiều nay, người dân biết thông tin giờ triều cường lên vào tầm 17h nên nhiều người đã chủ động về nhà sớm. Tuy nhiên, trên những tuyến đường ngập sâu như Nguyễn Văn Cừ nối dai, đường Mậu Thân, Lý Tự Trọng... vẫn đông nghịt người dân phải chật vật vượt biển nước về nhà.

Liệu trước diễn biến khó khăn, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xuống đường hỗ trợ người dân, trong đó, lực lượng công an, dân quân tự vệ, thanh niên, đoàn viên đóng vai trò nòng cốt.

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 1

Công an TP Cần Thơ có mặt tại các điểm ngập sâu để điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn

Tại các ngã tư và những tuyến đường bị ngập sâu, lực lượng CSGT có mặt từ rất sớm để điều tiết giao thông.

Và theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường ngập sâu nhất TP.Cần Thơ (tuyến đường đông người dân di chuyển), có hàng chục công an, cảnh sát PCCC, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên xắn quần lội giữa dòng nước đễ hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 2

Tại các điểm ngập sâu như đường Nguyễn Văn Cừ có hàng chục công an phường, quận và cả cảnh sát PCCC cũng xuống đường hỗ trợ người dân

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho những người dân đi xe máy bị hư hỏng do ngập nước, một DN kinh doanh xe máy ở Cần Thơ lập 8 chốt cứu hộ xe miễn phí cho người dân. Đó là các chốt cầu Gạch Ngỗng, siêu thị Lottemart, Ngã tư 91B. ngã tư Trần Quang Diệu, Đường CMT8, Siêu thị Big C, Trung tâm thương mại Cái Khế và khu vực Bà Rinh (QL 1 A- Hậu Giang, Sóc Trăng)...

Chiều 30/9, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ phát đi thông báo đến các trường, cảnh báo về triều cường dâng cao trong ngày 1/10. Do đó, Sở chỉ đạo các đơn vị trường học (chủ yếu quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng...) căn cứ vào tình hình thực tế cho các em học sinh nghỉ học vào 1/10.  Theo ghi nhận của PV, hầu hết các đơn vị trường học trong nội ô thành phố đều được thông báo nghỉ học.

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 3

Sở GD - ĐT Cần Thơ đã thông báo đến các Phòng GD -ĐT các quận, huyện thông báo cho học sinh nghỉ học vào 1/10

Theo dự báo mực nước trên các sông rạch ở TP.Cần Thơ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong các ngày 30/9 và 1/10. Đỉnh triều cao nhất trên sông Hậu có khả năng lên mức 2,15 - 2,2 mét, cao hơn mức báo động 3 từ 0,25 - 0,3 mét.

Lo ngại nhất là thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hằng ngày vào lúc sáng sớm, từ 6-8h và chiều tối, từ 17-19h. Đây là thời điểm học sinh đến trường và tan học cũng như người dân đến chỗ làm và tan sở.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, vào sáng 30/9, nhiều tuyến đường trong nội ô Cần Thơ bị triều cường nhấn chìm. Nhiều đoạn ngập sâu gần cả 1m nước, khiến giao thông hỗn loạn. Người dân và các cháu học sinh gặp nhiều khó khăn khi đến trường và công sở.

Một hình ảnh công an TP.Cần Thơ hỗ trợ giúp người dân vượt dòng nước triều cường lịch sử vào chiều tối 30/9:

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 4

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đông nghịt người 

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 5

Người dân bơi trong biển nước

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 6

Những xe chết máy điều được công an đễn hỗ trợ

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 7
Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 8

Với những việc làm thiết thực này, người dân thành phố vô cùng cảm kích các cán bộ, chiến sĩ công an TP.Cần Thơ và các bạn đoàn viên thanh niên

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 9
Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 10

Nhiều anh em dân quân tự vệ tích cực giúp dân vượt biển nước

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 11

Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia hỗ trợ

Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 12
Công an còng lưng giúp người đi đường vượt biển nước - 13

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ được xem là nơi ngập sâu và có nhiều người di chuyển nhất TP.Cần Thơ

Nguyễn Hành