1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con trai nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang 33 tuổi trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh

(Dân trí) - Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc với 320 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 30.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW cùng các đại biểu tham dự Đại hội. 
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW cùng các đại biểu tham dự Đại hội. 

Chủ đề của đại hội nhiệm kỳ này: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển KT-XH nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến 2020 Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL”.

Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã phấn đấu hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng bình quân 13,5%, cao nhất từ trước đến nay. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/năm, tăng 2,3 lần so với năm 2010.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Hậu Giang đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ giải pháp và 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Chiều cùng ngày, tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường, tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện, báo cáo công tác nhân sự BCH nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13. Đại hội đã bầu 52 người vào Ban chấp hành dựa trên danh sách có số dư 59 ứng viên.

Ông Huỳnh Thanh Phong (33tuổi), Giám đốc Sở Công Thương - con trai nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 với 226/320 phiếu thuận (tỉ lệ 70,63%, xếp thứ 49/52 đại biểu trúng cử).

Trước đó, sáng 4/10, tại tỉnh Hậu Giang, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt đã triển khai  Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính Quyết định cho ông Huỳnh Minh Chắc - UVTƯ Đảng, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy theo đề nghị của ông, đồng thời chuẩn y quyết định ông Trần Công Chánh- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Huỳnh Thanh Phong (sinh ngày 23/12/1982), là Trưởng phòng Tín dụng của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang; tháng 5/2014 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang.

Tháng 7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh trao 5 quyết định về công tác cán bộ, trong đó điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang, giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang. Đến thời điểm hiện tại ông Phong được 3 năm 8 tháng tuổi đảng.

Phạm Tâm

 

Con trai nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang 33 tuổi trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh - 2