1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Con đường đẹp nhất Hạ Long bị quây kín: Tỉnh khẳng định không lấn biển!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc con đường bao biển đẹp nhất Hạ Long bất ngờ bị quây kín, tại Hội nghị thông tin báo chí định kỳ diễn ra vào chiều qua 14/5, ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là công trình văn hóa, không có chuyện lấn biển tạo quỹ đất.

Con đường đẹp nhất Hạ Long bị quây kín: Tỉnh khẳng định không lấn biển! - 1

Tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự án là công trình văn hóa, không có chuyện lấn biển tạo quỹ đất

Theo ông Hợp, Dự án chỉnh trang đô thị, môi trường và xây dựng bãi tắm Hòn Gai do UBND TP Hạ Long làm chủ đầu tư. Tuyến đường được mở rộng thuộc dự án sẽ có chiều dài 2,4 km từ Cung quy hoạch - Hội chợ triển lãm tỉnh đến đầu đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (phường Hồng Hà, TP. Hạ Long), rộng 28m về phía vịnh Hạ Long. Theo thiết kế, con đường này sẽ được nâng lên 6 làn xe thay vì 4 làn như hiện tại.

Con đường đẹp nhất Hạ Long bị quây kín: Tỉnh khẳng định không lấn biển! - 2

Người dân, du khách ngỡ ngàng khi đường bao biển đẹp nhất Hạ Long bất ngờ bị quây kín

Cũng theo ông Hợp, dự án không chỉ là công trình giao thông mà là một công trình văn hóa. Do đó dự án không lấn biển tạo quỹ đất, chân kè cũ đến đâu thì làm đến đó. Tại vị trí cuối tuyến sẽ bố trí một bãi tắm công cộng dài 900m đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.

“Do đặc thù của khu vực này thủy triều 4 mùa nên khi thủy triều lên xuống rác sẽ đọng lại tại bãi đã hộc, bốc mùi hôi. Việc mở rộng tuyến đường sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, thu gom được nước thải… Chưa kể sau khi hoàn thành tuyến đường này sẽ rất hiện đại, đẹp về cảnh quan, kết nối giao thông đồng bộ với các tuyến đường khác”, ông Hợp nói.

Con đường đẹp nhất Hạ Long bị quây kín: Tỉnh khẳng định không lấn biển! - 3

Tỉnh quảng Ninh khẳng định chân kè đến đâu sẽ làm đến đó

Ông Hợp cho biết thêm, để người dân, du khách ủng hộ dự án, thời gian tới, tỉnh sẽ yêu cầu TP Hạ Long công bố công khai quy hoạch, các hạng mục của dự án…

Như Dân trí đã thông tin, nhiều ngày nay du khách mỗi khi đi ngang qua tuyến đường Trần Quốc Nghiễn (chạy qua phường Hồng Hà, Hồng Hải) thuộc TP. Hạ Long đều tỏ ra ngạc nhiên khi con đường thơ mộng, chạy dọc theo bờ vịnh Hạ Long vốn là nơi họ dừng chân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của di sản, chụp ảnh kỷ niệm… nay đã bị quây kín bằng những tấm tôn.

Con đường đẹp nhất Hạ Long bị quây kín: Tỉnh khẳng định không lấn biển! - 4

TP. Hạ Long cho biết, chưa báo cáo dự án với UNESCO.

Tại cuộc làm việc với phóng viên Dân trí chiều 13/5, ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, từ năm 2015, tỉnh đã có chỉ đạo về nghiên cứu đầu tư tất cả các tuyến đường chính thuộc đô thị (trong đó có đường bao biển trên). Do đó tỉnh chủ trương giao TP. Hạ Long thực hiện dự án và từ năm 2018 thành phố đã họp đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời báo cáo HĐND thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công 2018.

Tuy nhiên ông Huy cũng xác nhận, hiện thành phố chưa báo cáo UNESCO, còn phía Ban quản lý vịnh Hạ Long có báo cáo hay không thì chưa biết. Đại diện Ban quản lý dự án thành phố cho rằng, chân bệ phản áp là thuộc dự án đường cũ nên không phải báo cáo, xin phép.

An Nhiên