Quảng Trị:

Côn đồ ập vào nhà đánh cả gia đình bị thương

(Dân trí) - Có mâu thuẫn từ trước, Trần Đức Nhật cùng 6 đối tượng ập vào nhà anh Đào Văn An (xã Hướng Hiệp, Đak-rông, Quảng Trị) dùng hung khí đánh gây thương tích nhiều người, trong đó anh An nhập viện với thương tật 16%.

Ngày 22/9, Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Đakrông cho biết, Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án côn đồ xông vào nhà dân chém người gây thương tích, khởi tố bị can 7 đối tượng gồm: Trần Đức Nhật (SN 1987), Phan Văn Vi (SN 1988), Đỗ Trọng Hùng (SN 1989), Hồ Thế Sơn (SN 1987), Nguyễn Trường Lâm (SN 1988), Nguyễn Như Quyền (SN 1988), Phan Công Dũng (SN 1985, cùng ngụ tại thị trấn Krông Klang) về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. 

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước, vào lúc 15h ngày 14/9, 7 đối tượng trên do Trần Đức Nhật cầm đầu đã thuê xe ô tô đi và dùng các hung khí như: dao, tuýp sắt, gậy gỗ xông vào nhà anh Đào Văn An, trú tại thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện Đak-rông, tỉnh Quảng Trị để hành hung các thành viên trong gia đình anh An.

Hậu quả anh An bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện Huế cấp cứu, tỷ lệ thương tật được giám định là 16%, các thành viên trong gia đình đều bị thương tích.  

Ngau sau đó các đối tượng Hùng, Sơn, Nhật bị bắt khi đang lẩn trốn, còn Vi, Lâm, Quyền, Dũng đã ra đầu thú tại công an huyện Đak-rông.

Trong cuộc truy bắt này, trung sĩ Hoàng Trọng Tâm đã bị thương vì sự chống trả ngoan cố của tên Hồ Thế Sơn, đối tượng vừa từ trại giáo dưỡng ở Đà Nẵng trở về địa phương. Trong 7 đối tượng gây án thì có 3 đối tượng là Quyền, Vi và Hùng có tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Hương