1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con cháu giúp cụ bà 82 tuổi leo núi Yên Tử bái Phật

(Dân trí) - Cụ bà ở Quảng Ninh đã 82 tuổi nhưng vẫn cố gắng đến được chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử để thỏa tâm tâm nguyện nơi đất Phật đúng vào ngày khai hội, với sự trợ giúp của rất đông con cháu.

Video: Con cháu giúp bà cụ 82 tuổi leo núi Yên Tử bái Phật


Cụ bà 82 tuổi từ Hạ Long tới Yên Tử (Quảng Ninh) từ 6h30 sáng nay 6/2, đúng ngày khai hội mùng 10 tháng Giêng để thực hiện tâm nguyện đặt chân tới chùa Đồng trên đỉnh núi thiêng, thành tâm bái Phật. Cụ bắt đầu lên núi từ sáng, với sự trợ giúp của các con, cháu.

Cụ bà 82 tuổi từ Hạ Long tới Yên Tử (Quảng Ninh) từ 6h30 sáng nay 6/2, đúng ngày khai hội mùng 10 tháng Giêng để thực hiện tâm nguyện đặt chân tới chùa Đồng trên đỉnh núi thiêng, thành tâm bái Phật. Cụ bắt đầu lên núi từ sáng, với sự trợ giúp của các con, cháu.


Dù đa số quãng đường lên núi đã di chuyển bằng cáp treo, nhưng vẫn có nhiều đoạn phải đi bộ, đường đi khá khó khăn đối với một cụ già đã 82 tuổi. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của các con, cháu, cụ tỏ ra rất quyết tâm.

Dù đa số quãng đường lên núi đã di chuyển bằng cáp treo, nhưng vẫn có nhiều đoạn phải đi bộ, đường đi khá khó khăn đối với một cụ già đã 82 tuổi. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của các con, cháu, cụ tỏ ra rất quyết tâm.


Trong suốt hành trình, cụ bà nhiều lần phải dừng chân ngồi nghỉ, nhưng gương mặt luôn thể hiện sự vui vẻ, quyết tâm. Cuối cùng, sau hàng giờ đồng hồ, cụ bà cũng lên tới chùa Đồng để bái Phật.

Chia sẻ về điều này, con trai cụ bà cho biết, nhiều anh chị em trong gia đình đã chuẩn bị từ rất lâu để giúp cụ thực hiện tâm nguyện riêng, cũng là tâm nguyện chung của đại gia đình đối với người mẹ, người bà. Lên tới đỉnh núi, các thành viên trong gia đình đều rất vui mừng.

Trong suốt hành trình, cụ bà nhiều lần phải dừng chân ngồi nghỉ, nhưng gương mặt luôn thể hiện sự vui vẻ, quyết tâm. Cuối cùng, sau hàng giờ đồng hồ, cụ bà cũng lên tới chùa Đồng để bái Phật.

Chia sẻ về điều này, con trai cụ bà cho biết, nhiều anh chị em trong gia đình đã chuẩn bị từ rất lâu để giúp cụ thực hiện tâm nguyện riêng, cũng là tâm nguyện chung của đại gia đình đối với người mẹ, người bà. Lên tới đỉnh núi, các thành viên trong gia đình đều rất vui mừng.


Do năm nay khai hội Yên Tử vào ngày đi làm nên lượng du khách về dự có giảm. Trong sáng 6/2, người dân từ nhiều nơi hành hương về đất Phật, cùng leo lên đỉnh núi thiêng.

Do năm nay khai hội Yên Tử vào ngày đi làm nên lượng du khách về dự có giảm. Trong sáng 6/2, người dân từ nhiều nơi hành hương về đất Phật, cùng leo lên đỉnh núi thiêng.


Hệ thống cáp treo hoạt động liên tục để phục vụ Phật tử và người dân hành hương. Số lượng du khách không quá đông nên không xảy ra hiện tượng chen lấn.

Hệ thống cáp treo hoạt động liên tục để phục vụ Phật tử và người dân hành hương. Số lượng du khách không quá đông nên không xảy ra hiện tượng chen lấn.


Một cháu nhỏ được bố kiệu trên vai trong suốt quá trình đi bộ leo lên đỉnh Yên Tử.

Một cháu nhỏ được bố kiệu trên vai trong suốt quá trình đi bộ leo lên đỉnh Yên Tử.


Đỉnh thiêng Yên Tử, dòng người đang thực hiện chặng đường cuối cùng để được đặt chân tới chùa Đồng.

Đỉnh thiêng Yên Tử, dòng người đang thực hiện chặng đường cuối cùng để được đặt chân tới chùa Đồng.


Phật tử và người dân có mặt ở chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Thời tiết buổi sáng khai hội có nắng đẹp, chỉ se se lạnh giúp du khách hành hương rất thuận lợi.

Phật tử và người dân có mặt ở chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử. Thời tiết buổi sáng khai hội có nắng đẹp, chỉ se se lạnh giúp du khách hành hương rất thuận lợi.


Phật tử, du khách thập phương hành lễ trước chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử.

Phật tử, du khách thập phương hành lễ trước chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử.


Nhiều bạn trẻ dùng tiền lẻ xoa lên mặt chuông ở chùa Đồng để lấy may, gây hình ảnh phản cảm.

Nhiều bạn trẻ dùng tiền lẻ xoa lên mặt chuông ở chùa Đồng để "lấy may", gây hình ảnh phản cảm.


Nhiều người còn xoa tiền lẻ lên vách tường của chùa Đồng.

Nhiều người còn xoa tiền lẻ lên vách tường của chùa Đồng.

Trọng Trinh