TPHCM:

Cô, trò khốn khổ vì trường mầm non ngập nước

(Dân trí) - Gần nửa khuôn viên trường mầm non Hương Sen bị ngập trong nước, đóng rêu xanh, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như đe dọa sức khỏe của hàng chục cháu bé và các cô giáo.

Từ đầu năm học mới 2014 - 2015 đến nay, tình trạng nước mưa, nước thải sinh hoạt ngập úng tại sân trường Phân hiệu Mầm non Hương Sen (thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức, TPHCM) tại địa chỉ đường số 41, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, khiến nhiều bậc phụ huynh vô cùng bất an, lo lắng.
 
Nước tù đọng đóng rêu xanh, bốc mùi hôi thối.
Nước tù đọng đóng rêu xanh, bốc mùi hôi thối.

Nước tù đọng đóng rêu xanh, bốc mùi hôi thối.
 
"Hơn nửa khuôn viên sân trường bị ngập vì nước mưa, nước thải không thoát khiến nước tù đọng lâu ngày, đóng rêu xanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi quá lo sợ cho sức khỏe, bệnh tật và nhất là nguy cơ bệnh sốt xuất huyết cho con em của mình", một số phụ huynh chia sẻ.
 

Theo quan sát của PV Dân trí, đây là phân hiệu của trường Mầm non Hương Sen với khoảng 50 các cháu nhỏ theo học bán trú tại trường. Khuôn viên trường khá nhỏ nhưng lại bị nước ngập gần nửa diện tích nên sân chơi của các cháu bị thu hẹp; đồng thời môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những vũng nước tù đọng là những ổ muỗi đe dọa mầm bệnh sốt xuất huyết.

Nơi sinh hoạt, vui chơi của các cháu mầm non ngập trong nước bẩn.

Nơi sinh hoạt, vui chơi của các cháu mầm non ngập trong nước bẩn.

Nơi sinh hoạt, vui chơi của các cháu mầm non ngập trong nước bẩn.
 
Đại diện phân hiệu trường Mần non Hương Sen cho biết, nguyên nhân do đường cống thoát nước bị ảnh hưởng bởi công trình đường Phạm Văn Đồng (công trình đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi- Vành đai ngoài) đang thi công. Nước mưa, nước thải không lối thoát đã gây ngập úng.

Ngày 13/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tích Thiện, Chủ tịch UBND phường Linh Đông, cho biết phường đã nắm được vụ việc và đã kiểm tra, báo cáo UBND quận để tiến hành sửa chữa trong những ngày tới.

Vũ Lê