1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Có hay không việc thanh tra giao thông “làm luật” doanh nghiệp hàng tháng?

(Dân trí) – Nguồn tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra Công văn chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung đơn tố một số cán bộ tổ trưởng thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT Thanh Hóa) nhận mãi lộ của doanh nghiệp theo tháng.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của các Doanh nghiệp vận tải và lái xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về việc cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) Thanh Hóa “làm luật” “ăn tiền” hàng tháng.

Đơn tố cáo ngoài gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa còn được gửi đến Bộ trưởng Bộ GTVT, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung đơn nêu rõ: “Trong suốt những năm qua, chúng tôi liên tục bị TTGT Thanh Hóa chặn xe trên các tuyến đường trong tỉnh như QL 45, 47, 217, 15 A và các đường tỉnh lộ (đặc biệt là cơ sở 2 của TTGT Thanh Hóa đặt tại Đồng Tâm huyện Bá Thước), các cán bộ công khai làm cả ngày lẫn đêm đòi thu tiền mãi lộ mà không lập biên bản vi phạm với số tiền 200.000đ – 300.000đ một chuyến gây ra rất nhiều khó khăn  và bất bình cho Doanh nghiệp và lái xe…”

Công văn chỉ đạo làm rõ nội dung đơn tố cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Sở GTVT

Công văn chỉ đạo làm rõ nội dung đơn tố cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Sở GTVT

“Sự việc ép buộc các Doanh nghiệp vận tải và lái xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải làm luật hàng tháng, đóng tiền cho TTGT đã diễn ra công khai rất nhiều năm qua nhưng lãnh đạo Sở GTVT Thanh Hóa vẫn làm ngơ cho TTGT tổ chức thu tiền càng ngày càng tinh vi trắng trợn hơn”.

Cũng trong đơn tố cáo nêu rõ đích danh 3 ông đội trưởng là ông Nguyễn Ngọc Minh (Đội trưởng đội TTGT đường bộ số 2), ông Nguyễn Hữu Túy (Đội trưởng đội TTGT đường bộ số 1), ông Nguyễn Văn Trường (Đội trưởng đội TTGT đường bộ số 3). Các cán bộ này bị tố được cử “làm luật” với doanh nghiệp hàng tháng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng mỗi tháng. Nội dung trong đơn cũng được người viết cam đoan hoàn toàn có thật.

Theo đó, ngày 2/9/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Công văn số 9036/UBND-NC yêu cầu Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa kiểm tra, làm rõ các nội dung tại đơn tố cáo.

Sau khi nhận được Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Ngọc Minh, ông Nguyễn Hữu Túy, ông Nguyễn Văn Trường đều bị yêu cầu làm bản tường trình.

Tại các bản báo cáo, cả ba ông đều cho rằng bị vu khống, không có chuyện nhận tiền “mãi lộ” của doanh nghiệp hàng tháng và bảo kê cho xe quá tải. "Không có việc lãnh đạo TTGT cử tôi và các ông đội trưởng đến thu tiền hàng tháng của các doanh nghiệp vận tải, Không có chuyện lãnh đạo Sở GTVT làm ơ cho TTGT tổ chức thu tiền “làm luật” như đơn tố cáo”- bản báo cáo của ông Trần Văn Trường.

Bản báo cáo của đội trưởng đội TTGT đường bộ số 2 về sự việc
Bản báo cáo của đội trưởng đội TTGT đường bộ số 2 về sự việc 

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở GTVT xác nhận sự việc các đồng chí đội trưởng bị tố nhận tiền “mãi lộ”. “Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở GTVT đã ra văn bản chỉ đạo Thanh tra tiến hành điều tra xác minh.Chúng tôi đã cho họp, sau đó yêu cầu các đồng chí bị tố làm bản tường trình đồng thời tăng cường kiểm tra để nắm bắt tình hình nhưng không phát hiện ra sai phạm như trong đơn tố cáo nêu. Căn cứ vào báo cáo tại cuộc họp, các bản tường trình và tình hình kiểm tra thực tế nhận thấy đơn tố cáo các cán bộ trên hoàn toàn sai sự thật. Hiện chúng tôi đã báo cáo lên Sở GTVT Thanh Hóa và Sở cũng đã có văn bản trả lời UBND tỉnh” – ông Minh nói.

Trước đó, vào tháng 10/2013, 3 cán bộ TTGT Thanh Hóa bao gồm ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nghĩa và Lê Chí Hùng cũng bị bắt quả tang khi đang nhận “mãi lộ” của các lái xe. Với hành vi trên, ba cán bộ TTGT này đã bị kỉ luật hạ bậc lương và cấm đảm nhiệm công tác thanh tra trong 5 năm đồng thời xử phạt hành chính, tịch thu xung công quỹ số tiền 2,5 triệu đồng mà nhóm thanh tra đã nhận trái phép.

Nguyễn Thùy