Quảng Ngãi

Cô giáo bị lũ cuốn trôi trên đường đến trường

(Dân trí) - Đang trên đường đến trường dạy học, một cô giáo bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua bờ tràn. Mặc dù được cứu vớt nhưng cô giáo không thoát ải tử thần.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 15/11, thầy Nguyễn Xi – Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) xác định: “Khoảng 13h20 ngày 14/11, trên đường đến điểm trường thuộc phân hiệu thôn Phú Lộc, cô giáo Đặng Thị Thu bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong khi đi qua đoạn bờ tràn ở vùng trũng”.

Khu vực nước cuốn cô giáo Thu tử vong khi đi qua bờ tràn như thế này.

Khu vực nước cuốn cô giáo Thu tử vong khi đi qua bờ tràn như thế này.

Vào thời điểm trên, cô giáo Đặng Thị Thu (SN 1970, ngụ thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong - dạy lớp 1) đi cùng cô giáo Nguyễn Thị Tâm, đến đoạn bờ tràn Gò Giữa (thôn Phú Lộc), cô giáo Tâm đi qua trước và an toàn.

Đoạn bờ tràn nước cuốn trôi cô giáo Đặng Thị Thu trên đường đến trường dạy học.

“Khi qua bờ tràn an toàn, tôi nói chị Thu đi qua, khi đi đến giữa đoạn ngập nước, bất ngờ có luồng nước mạnh chảy qua cuốn trôi chị Thu. Tôi hô hoán người dân đến cứu vớt, hô hấp nhân tạo nhưng chị không qua khỏi”, cô giáo Tâm ứa nước mắt khi chứng kiến đồng nghiệp ra đi mãi mãi.

Được biết, gia đình cô giáo Đặng Thị Thu vô cùng khó khăn. Cô giáo Thu ra đi, bỏ lại người chồng không có nghề nghiệp ổn định và 2 con đang tuổi ăn học (lớp 12 và 10). Ngay tại vị trí cô giáo Thu bị nước cuốn trôi, trước đó có 3 trường hợp cũng bị tử vong tương tự.

Hồng Long