1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cố gắng cấp hai quốc tịch cho kiều bào trong năm 2008

(Dân trí) - "Chúng ta không xem xét đến việc người Việt Nam ra nước ngoài trong hoàn cảnh nào, mà chỉ quan tâm đến việc xác định rõ nguồn gốc là người Việt Nam thì đều được miễn thị thực vào Việt Nam".

Đây là một trong những thông tin vui đã được ông Nguyễn Thanh Sơn, quyền chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ với báo giới hôm qua 17/1, nhân dịp chuẩn bị tổ chức đón đoàn kiều bào có công về thăm đất nước trong dịp Tết Mậu Tý 2008.

Xin ông cho biết, hàng năm có bao nhiêu kiều bào về quê ăn Tết Nguyên đán?

Khoảng nửa triệu người. Trong đó, hàng năm Uỷ ban có tổ chức cho một đoàn kiều bào có công về thăm đất nước nhân dịp Tết. Năm nay, sẽ có 54 kiều bào được mời về quê hương từ ngày 26/1 - 2/2.

Họ sẽ được vào Lăng viếng Bác, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đền Hùng, tham quan Hạ Long và đặc biệt các kiều bào sẽ được gặp gỡ cũng như chia sẻ những tâm tư nguyên vọng với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào chiều tối 31/1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Hôm đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cái Tết dân tộc thật đầm ấm và ý nghĩa cho các kiều bào. Nó cũng thể hiện sự quan tâm của chính phủ Việt Nam với những người đang sống ở xa quê hương.

Miễn thị thực đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một trong những chính sách được các kiều bào đang ở xa quê đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận không nhỏ kiều bào trước đây ra đi theo con đường bất hợp pháp. Vậy họ có được miễn thị thực để có điều kiện thường xuyên về thăm quê hương không?

Một điểm đáng mừng là đã có gần 600 nghìn lượt người truy cập vào website để đăng ký làm thủ tục miễn thị thực. Điều đó cho thấy đã và đang có rất nhiều kiều bào muốn về thăm quê hương.

Và cái mới đối với chính sách miễn thị thực này chính là nhà nước không xem xét đến việc các kiều bào ra đi trong hoàn cảnh nào mà chỉ quan tâm đến việc họ phải chứng minh được mình là người Việt Nam.

Về phần thủ tục xác định nguồn gốc, chúng tôi đã có hướng dẫn cụ thể. Bà con ở nước ngoài có thể tìm hiểu thông qua cơ quan Việt Nam tại các nước sở tại.

Còn đối với việc cấp hai quốc tịch, vấn đề mà hầu hết bà con kiều bào đặc biệt quan tâm liệu có được giải quyết dứt điểm trong năm 2008?

Vấn đề quốc tịch liên quan đến luật và hiến pháp, bởi vậy không thể ngày một ngày hai là giải quyết được. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang cố gắng gấp rút hoàn thành công việc này và hi vọng sẽ có kết quả trong năm 2008.

Năm 2007 cũng được coi là năm có lượng kiều hối khá lớn với khoảng gần 6 tỷ đô la. Điều đó cho thấy kiều bào ta ở nước ngoài đang ngày càng hưng thịnh!

Đúng là ngày càng có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài được biết đến trong giới trí thức, giới doanh nhân. Tuy nhiên, cần phải thấy một thực tế là trong số gần 6 tỷ đô la đó, có tới 2/3 là số tiền do doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn ở nước ngoài chứ không phải là kiều bào. Bên cạnh đó là nguồn tiền đổ về từ những người đang đi lao động ở nước ngoài.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là kiều bào không quan tâm đến quê hương. Tính đến nay, đã có khoảng 3.000 dự án của kiều bào đầu tư về Việt Nam với giá trị khoảng 2 tỷ đô la Mỹ.

Nhưng dường như trong những dự án đầu tư của kiều bào về nước không thuộc loại lớn. Đây có phải là do chính sách của chúng ta đang chưa thực sự thuận tiện để kiều bào đầu tư trong nước?

Chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam cũng đang rất kiên quyết trong việc cải cách hành chính, trong đó có việc cải cách hành chính đối với dự án đầu tư của kiều bào. Nhưng mặt khác, thực tế chúng ta chưa có những tỷ phú lớn là người Việt Nam ở nước ngoài, bởi vậy các dự án đầu tư còn hạn chế.

Việc đóng góp cho đất nước cũng không thể không nói những thế hệ thứ ba ở nước ngoài. Họ là những người bắt kịp với tri thức của thế giới, bởi vậy càng có điều kiện để đưa đất nước phát triển. Song vấn đề đặt ra ở đây chính là Chính phủ Việt Nam đã và đang làm gì để thế hệ trẻ đó nhớ đến nguồn cội, trong đó có tiếng mẹ đẻ?

Đây thực sự là vấn đề Chính phủ rất quan tâm. Một thực tế đang xảy ra hiện nay là nhiều người đã và đang quên đi tiếng mẹ đẻ, bởi vậy, chúng tôi đang ngày càng đưa ra những phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài một cách tiện lợi nhất, không chỉ qua sách báo, trên tivi mà sang năm 2008, chúng tôi sẽ tính đến việc phát hình chương trình dạy tiếng việt thông qua VCD.

Hi vọng rằng, với nguyện vọng của đa số kiều bào là mong muốn giữ gìn bản sắc dân tộc, họ sẽ cùng chính phủ Việt Nam dạy dỗ cho con em mình biết về nguồn cội, trong đó có tiếng Việt.

Xin cảm ơn ông!

Lan Hương