Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên

Thảo Trinh

(Dân trí) - Không chỉ cải tạo căn nhà bị cháy thành không gian sống đáng mơ ước, cô gái trẻ còn tự tay làm đồ nội thất, cuốc đất trồng cây, tận hưởng ngày tháng bình yên giữa núi non.

Hơn 10 năm nước, Châu Nha (37 tuổi) cùng bạn bè đến ngắm tuyết tại núi Vũ Di (Trung Quốc). Quá mê mẩn cảnh đẹp nơi đây nên năm nào cô cũng quay trở lại. Chỉ sau đó ít lâu, Châu Nha đã mua lại một tiệm trà bị cháy ở gần khu vực này và cải tạo theo khả năng tài chính của bản thân.

Tiệm trà rộng 45m2, tuy bị hư hỏng nặng sau một vụ hỏa hoạn nhưng bầu không khí trong lành, xanh mát xung quanh khiến Châu Nha cảm thấy dễ chịu và quyết định lên kế hoạch sửa sang từng hạng mục.

Để khắc phục hạn chế về diện tích, cô áp dụng lối thiết kế mở hoàn toàn, từ lối vào sân đến không gian bên trong để nhà rộng rãi, thoáng đãng hơn. Giải pháp này cũng có tác dụng lấy sáng, đón gió tự nhiên hiệu quả, đảm bảo lưu thông không khí và giúp gia chủ bao quát không gian dù đứng ở bất kỳ đâu trong nhà.

Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 1
Ngôi nhà được cải tạo từ tiệm trà bị cháy.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 2
Khung cảnh bình dị quanh ngôi nhà.

Về nội thất, Châu Nha thu dọn hết đồ cũ hỏng rồi tự tay đóng mới và sưu tầm thêm vài món cần thiết. Một số bạn bè cũng hỗ trợ cô làm nội thất thủ công, vừa tiết kiệm chi phí lại giữ được nét mộc mạc, ấm cúng cho không gian.

Cô thích những đồ vật cũ nên sưu tầm khá nhiều đồ dùng cho quầy bar, đèn hay ghế ngồi phòng khách làm từ vải hoa trà. Vài món được sưu tầm từ nhiều nơi và một số do bạn bè cô thiết kế thủ công. Nhờ thế mà không gian toát lên vẻ cổ điển, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 3
Châu Nha chỉ sử dụng vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ trang trí nội thất.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 4
Toàn bộ không gian được cải tạo và hoàn thiện trong gần một tháng.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 5
Các khu vực kết nối xuyên suốt với nhau, không có vách ngăn, tăng cảm giác thoáng đãng, rộng rãi cho ngôi nhà.

Ngôi nhà tuy khiêm tốn về mặt diện tích nhưng mọi khu vực chức năng đều được tính toán, bố trí hợp lý. Phòng khách ở ngay trước khoảng sân trồng cây nên không gian xanh mát.

Khoảng sân là nơi Châu Nha yêu thích nhất, nơi cô thường xuyên tiếp đón bạn bè, người thân ghé thăm. Họ cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngoài trời hay đàn hát giao lưu rất vui vẻ.

Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 6
Trong sân có một kho gạch do cô tự xây.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 7
Chiếc bàn trong sân khá đặc biệt với phần chân làm từ một cây anh đào 20 năm tuổi đã chết. Châu Nha mong muốn có thể "hồi sinh" cây cổ thụ theo một cách khác ý nghĩa hơn. Đây cũng là nơi cô trò chuyện, ngắm cảnh và thưởng trà với những vị khách ghé thăm.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 8
Một góc khác trong nhà là không gian phòng trà được trải chiếu tatami.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 9
Các cửa sổ khắp nhà đều có thể xoay 360 độ nên dễ dàng điều chỉnh hướng gió và ánh sáng, giúp không gian luôn thông thoáng.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 10
Từng ý tưởng trang trí cửa sổ cho đến các góc nhỏ trong nhà đều do Châu Nha tự tay thực hiện. Cô tự sơn tường, nhuộm vải để làm rèm,...

Nhờ thiết kế mở, hạn chế sử dụng nội thất cầu kỳ nên không gian sau cải tạo luôn tràn ngập nắng và gió. Gia chủ không cần sử dụng điều hòa vì nhà mát mẻ quanh năm.

Ở đây, cô có thể cảm nhận bầu không khí trong lành, dịu mát, hít hà hương thơm cây cỏ hay lắng nghe nước chảy và chiêm ngưỡng khung cảnh núi non tuyệt đẹp mỗi ngày.

Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 11
Châu Nha và bạn bè vui vẻ tận hưởng không gian bình yên nơi núi rừng.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 12
Khi hoàn tất việc sửa sang tiệm trà cũ, Châu Nha mới "bỏ phố, về quê", tận hưởng cuộc sống bình dị bên thiên nhiên, cây cỏ.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 13
Cô cũng nuôi thú cưng làm bạn để tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn.
Cô gái cải tạo nhà từ đồ tái chế, làm vườn trồng rau sống điền viên - 14
Đồi chè xanh mướt ở nơi Châu Nha "bỏ phố về quê".

Quanh nhà, nữ gia chủ còn cuốc đất trồng cây ăn quả và các loại rau xanh, vừa chủ động nguồn thực phẩm sạch hàng ngày, vừa làm không gian sống thêm trong lành, tươi mát.