1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Có cái "ô" nào đứng ra bảo vệ?

(Dân trí) - <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/11/206502.vip"> "9 sai phạm, Chủ tịch xã chỉ bị khiển trách"</a> được coi là chuyện "hiếm" ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bởi khi uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ vào cuộc, các sai phạm “rõ như ban ngày" thì ông Trịnh Xuân Quý vẫn yên vị chức vụ Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn?!.

Theo báo cáo kết luận của uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Anh Sơn, thời gian qua, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn Trịnh Xuân Quý đã bỏ qua quy chế dân chủ cơ sở. Tuyển dụng, bố trí cán bộ không đảm bảo quy định.

Cụ thể ông Quý đã để "người nhà" sử dụng bằng giả vào làm việc tại UBND xã, đó là trường hợp của Bùi Văn Định, và Trịnh Thị Hợi chưa tốt nghiệp trường trung cấp văn thư lưu trữ lại được vào làm việc tại văn phòng Đảng uỷ xã.

Qua kiểm tra xác minh đơn thư tố cáo, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ cũng đã có kết luận về gia đình ông Trịnh Xuân Quý không nộp tiền điện 21 tháng với tổng số tiền thất thoát là 1.775.000đ. Đây là hành vi "không thật thà" của ông Chủ tịch UBND xã.

Chưa hết, theo kết luận sự việc, vụ tổ chức đấu thầu và chỉ định người thầu chèo đò ngang tại xóm 6, Chủ tịch UBND xã Trịnh Xuân Quý đã thực hiện sai với quy định.

Còn kết quả thẩm tra xác minh về tham nhũng trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn của uỷ ban kiểm tra cho thấy, thời gian qua, ông Quý đã được Đảng uỷ, UBND xã giao làm đại diện bên A (từ giám sát, nghiệm thu, thanh, quyết toán).

Nhưng ông Quý đã không làm tròn nhiệm vụ, từ đó dẫn đến nghiệm thu, quyết toán khống 300 mét đường nhựa giao thông nông nôn với tổng trị giá lên đến 153 triệu đồng.

Làm mất uy tín đối với nhiều cán bộ, Đảng viên tại địa phương, để xẩy ra hàng loạt sai phạm trong quá trình điều hành tại UBND xã, nhưng hiện ông Trịnh Xuân Quý vẫn yên vị chức danh Chủ tịch. Dư luận ở xã Đỉnh Sơn đang đặt dấu hỏi: Liệu ông Trịnh Xuân Quý có cái "ô" nào to đến vậy?

Trung Anh