1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Phú Yên:

Có bỏ lọt tội phạm trong vụ án kè Bạch Đằng?

(Dân trí) - Ngày 15/10, mặc dù vắng mặt 3/5 nhân chứng quan trọng nhưng TAND tỉnh Phú Yên vẫn tiến hành xét xử tiếp một phần vụ án kè Bạch Đằng và tuyên phạt Trần Quốc Hoàn 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

3 nhân chứng vắng mặt là ông Nguyễn Thành Quang (nguyên Bí thư tỉnh uỷ Phú Yên), Lương Ngọc Ái (nguyên Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư) và Lê Duy Long (môi giới).

Trần Quốc Hoàn hiện đang thi hành án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù giam.

Trước đó, vào ngày 26/9/2008, toà phải tạm hoãn xét xử vụ án này cũng vì vắng mặt 3 nhân chứng nói trên, trong đó Nguyễn Thành Quang và Lê Duy Long vắng không có lý do.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2001 Trần Quốc Hoàn được Lê Duy Long giới thiệu làm quen với các ông Nguyễn Thành Quang, Lương Ngọc Ái, Lê Mao. Từ quan hệ này Hoàn đã “nhờ giúp đỡ” cho Tổng Công ty cơ khí xây dựng trúng thầu gói thầu số 4 (kè Bạch Đằng).

Trần Quốc Hoàn đồng ý với truy tố của Viện kiểm sát và mức án mà toà đã tuyên. Tuy nhiên, đối với các khoản tiền Hoàn khai đưa cho ông Ái 10 triệu đồng, ông Quang 20 triệu đồng và nhờ Long đưa ông Quang 2.000 USD vẫn chưa được làm rõ, trong khi đây  là vấn đề “mấu chốt” mà dư luận Phú Yên đặc biệt quan tâm.

Trong phần tuyên án vào chiều 15/10, HĐXX tuyên rằng số tiền mà Hoàn khai có đưa cho Ái và Quang trong phiên xét xử sơ thẩm (lần 1) tháng 7/2008 HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhưng VKS nhân dân tỉnh Phú Yên vẫn giữ nguyên cáo trạng nên toà chỉ xét xử theo phạm vi truy tố được quy định tại điều 170 bộ Luật tố tụng hình sự.

Đây là vụ án đuợc tách ra từ vụ án Kè Bạch Đằng vừa bị toà án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên tổng cộng 90 năm tù giam cho 12 bị cáo.

Sông Ba