Chuyên gia Singapore: Làm cảng Liên Chiểu có nguy cơ gây ô nhiễm vịnh Đà Nẵng

(Dân trí) - Theo ý kiến chuyên gia từ Singapore tham gia tư vấn quy hoạch thành phố Đà Nẵng, nếu triển khai dự án Cảng Liên Chiểu, phải tạo luồng cho các loại tàu thuyền đi vào, sẽ gây nguy cơ ô nhiễm vịnh Đà Nẵng. Ngoài ra còn có thể ảnh hưởng đến cảnh quan từ khu vực Nam Ô đến làng Vân.

Ông Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo của UBND TP Đà Nẵng vừa diễn ra ngày 29/10.

Cụ thể, theo đại diện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, từ ý kiến tư vấn trên, các chuyên gia nước ngoài tham gia tư vấn quy hoạch chung của Đà Nẵng đưa ra hai phương án để thành phố cân nhắc: một là vẫn triển khai dự án Cảng Liên Chiểu; hai là tập trung phát triển, mở rộng Cảng Tiên Sa hiện có ở TP Đà Nẵng.

Chuyên gia Singapore: Làm cảng Liên Chiểu có nguy cơ gây ô nhiễm vịnh Đà Nẵng - 1

Các chuyên gia Singapore đưa ra hai phương án triển khai Cảng Liên Chiểu hoặc phát triển, mở rộng cảng Tiên Sa hiện có ở Đà Nẵng (ảnh minh hoạ: Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng)

“Việc cân nhắc hai phương án và quyết định lựa chọn phương án nào vượt quá thẩm quyền của Đà Nẵng. Bí thư Thành uỷ đã chỉ đạo tổ chức hội thảo lấy ý kiến của đại diện các bộ, ngành chức năng và chuyên gia trong lĩnh vực” - ông Trung trả lời câu hỏi báo chí về việc Đà Nẵng có triển khai dự án Cảng Liên Chiểu hay không.

Cũng tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Thành Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP cho biết, theo dự tính ban đầu, giai đoạn triển khai dự án Cảng Liên Chiểu là từ 2021 - 2025.

Liên quan các công trình giao thông trọng điểm của Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP cho biết, công trình nút giao thông cầu Trần Thị Lý dự kiến khởi công vào tháng 3/2020 tới. Đà Nẵng cũng sẽ nâng cấp hạ tầng giao thông tuyến Ngô Quyền - tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, nhất là có nhiều xe container ra vào Cảng Tiên Sa trên tuyến đường này, nguy cơ tai nạn giao thông.

Tâm An