Chuyên gia Canada: Việt Nam vẫn ở thế mạnh

Ông Don Lam, nhà quản lý tài sản Canada gốc Việt đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, vừa đưa ra đánh giá của mình với báo chí Canada về những cơ hội đầu tư ở Việt Nam và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm tới.

Ông Don Lam cho rằng ý kiến của ông và các đồng nghiệp Canada khác về cơ hội làm ăn ở Việt Nam là không thay đổi, vì họ vẫn thấy giá trị và tiềm năng lớn trên khắp đất nước Việt Nam. Năm 2007, Việt Nam đã tiếp nhận một dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn. Điều này kết hợp với nguồn cung cấp tài chính tương đối thỏa đáng của địa phương đã đưa tới sự phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Trước sức ép của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu đối với mọi quốc gia, nhà quản lý này nhận xét: "Giống như mọi thị trường đang nổi, Việt Nam cũng sẽ cảm nhận được sức ép này. Tuy nhiên, Việt Nam có thế mạnh của việc sản xuất và xuất khẩu nông sản và các mặt hàng công nghiệp của họ sẽ không bị tác động nhiều bởi nhu cầu tiêu dùng của thế giới giảm, vì người ta vẫn cần phải ăn và mặc đầy đủ".

Theo ông, về cơ bản, Việt Nam hiện vẫn ở thế mạnh cho dù đang xảy ra sự rối loạn trong nền kinh tế thế giới.

Đề cập một số lĩnh vực Việt Nam có thể "thực sự cạnh tranh" với các nước khác ở Đông Nam Á và thế giới để tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, ông Don Lam cho rằng Việt Nam nên tập trung vào sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và phát huy tiềm năng du lịch.

Về sự tham gia của Canada vào công cuộc phát triển Việt Nam, ông Don Lam cho biết Canada hiện có một cộng đồng người Việt lớn mạnh. Nhiều người đã rất thành công ở Canada trong các hoạt động doanh nghiệp nhỏ và một số lĩnh vực công nghệ cao và một số đang trở về làm ăn ở Việt Nam.

Ngoài khía cạnh tài chính, đây còn là một nguồn chất xám và kinh nghiệm quản lý quan trọng cho Việt Nam.

Theo TTXVN