Hà Tĩnh:

Chuyển gấp Trung úy CSGT bị “quái xế” tông ra Hà Nội điều trị

(Dân trí) - Trưa ngày 4/7, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung úy Nguyễn Viết Tuấn thuộc đội CSGT TP.Hà Tĩnh đã bị hai đối tượng đi xe máy tông trực diện. Cú tông mạnh khiến Trung úy Tuấn bị chấn thương nặng phải chuyển gấp ra Hà Nội để điều trị.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 12 ngày 4/7, phát hiện chiếc xe chạy quá tốc độ 80/40km/h, Trung úy Nguyễn Viết Tuấn và 3 chiến sỹ cũng đội đã ra hiệu lệnh dừng xe. Thế nhưng chiếc xe máy vẫn cố tình lao thẳng vào các CSGT.

Trước tình huống bất ngờ, Trung úy Tuấn đã cố né tránh chiếc xe nhưng không kịp. Cú húc mạnh khiến anh Tuấn văng xa hơn 5 mét, nằm gục tại chỗ. 

Ngay sau đó Trung úy Tuấn được các đồng nghiệp đưa vào bệnh viện ĐK Hà Tĩnh để cấp cứu.

Cú tông mạnh khiến Trung úy Tuấn văng xa hơn 5m và gục ngay giữa đường

Cú tông mạnh khiến Trung úy Tuấn văng xa hơn 5m và gục ngay giữa đường

Do đầu bị sưng phù 2 khối u to, máu chảy nhiều, mọi người đều lo sợ Trung úy Tuấn bị chấn thương sọ não. Đến khoảng 17h cùng ngày, được sự đồng ý của bệnh viện. Đơn vị và gia đình đã chuyển gấp Trung úy Nguyễn Viết Tuấn đã chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Còn hai đối tượng đâm xe trực diện vào Trung úy Nguyễn Viết Tuấn cũng bị ngã ngay tại hiện trường được người dân đưa vào bệnh viện. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, tuy nhiên chỉ bị thương nhẹ. 

Danh tính 2 thanh niên này được xác định là Hoàng Văn Tài (1984, trú Thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) là người trực tiếp điều khiển xe Exciter BKS 38M1-049.88. Người ngồi sau là Nguyễn Sỹ Nam (1979, cũng tại trú Thị trấn Thạch Hà).

Hai đối tượng tông vào CSGT cũng bị ngã ngay sau đó
Hai đối tượng tông vào CSGT cũng bị ngã ngay sau đó

Được biết, cả hai thanh niên này đều đã có tiền án tiền sự. Tài từng chịu án 7 năm tù vì tội cướp tài sản, còn Nam từng chịu 2 năm tù vì tội trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Công an cũng đang làm việc, lấy thông tin với hai “quái xế” Tài và Nam.

Tiến Hiệp - Anh Tấn