Vụ Mỏ khai thác “bắn” đá hộc vào nhà dân:

“Chuyện “đá bay” là bất khả kháng”

(Dân trí) - Trao đổi với <i>Dân trí</i> về bài viết “Mỏ khai thác “bắn” đá hộc và nhà dân”, ông Dương Quý, TGĐ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình TT-Huế, phân trần: Tình trạng “đá bay” là điều khó tránh, chỉ có một số “viên đá nhỏ” văng ra ruộng lúa của dân…

Theo lời ông Quý, do nổ khối đá lộ thiên nên khi bắn nổ đã có một số “viên đá nhỏ” văng ra ruộng lúa của các hộ dân trong phạm vi lân cận mỏ. Ông Quý cho biết từ tháng 5/2009, đơn vị đã làm việc với hợp tác xã nông nghiệp Phú Sơn về tổng hợp diện tích bị ảnh hưởng và đã trả tiền hỗ trợ cho dân. Theo danh sách ông Quý đưa, có tổng số 15 hộ dân được hỗ trợ với gần 5 triệu đồng.

 

“Chuyện “đá bay” là bất khả kháng” - 1
  Ông Dương Quý trao đổi với PV Dân trí.
Chúng tôi phản ánh: qua thực tế thấy đá bắn vào nhà, xuống ruộng của dân không chỉ là “viên đá nhỏ” mà có cả đá hộc to, có tảng nặng cả chục kg.Và theo danh sách thì có nhiều hộ bị đá găm xuống ruộng mà vẫn chưa được đền bù. Ông Quý hứa từ nay nếu có “đá bay”, nhân viên mỏ đá sẽ xuống ruộng phụ nhặt cùng bà con, đồng thời có hỗ trợ bằng tiền. Ông cũng hứa sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, tuy nhiên đã hoạt động mỏ thì tình trạng “đá bay” là điều không thể tránh khỏi.

 

Về trường hợp nhà anh Hùng bị đá hộc nặng đến 10kg rơi xuống mái, ông Quý khẳng định chỉ có hai lần có đá văng vào nhà anh Hùng, với 2 viên đá nhỏ, chỉ làm nứt 2 viên ngói. Theo công ty, hiện ban lãnh đạo đang phối hợp với chính quyền địa phương để tìm cách khắc phục trong kỹ thuật khoan bắn lâu dài về sau.

 

Về tình trạng sạt lở đất bồi lấp ruộng canh tác của dân, ông Quý lý giải nguyên nhân chính không phải do đơn vị gây ra mà do mưa lớn sau bão số 9 cộng với có mạch nước ngầm ở dưới vị trí sạt lở. Tuy nhiên công ty cũng đã lên phương án hỗ trợ dân.

 



“Chuyện “đá bay” là bất khả kháng” - 2

Bản tường trình của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình TT-Huế và danh sách các hộ dân được đền bù thiệt hại do đá gây nên.

 

Còn về chuyện nghiền đá dăm gây bụi, từ lúc mới bắt đầu khai thác mỏ đá, công ty đã xây bể chứa nước và dùng nước này để tưới vào kẹp hàm và băng sản phẩm, nhằm hạn chế thấp nhất lượng bụi bay vào không khí. Đồng thời, đường vào mỏ được tưới nước liên tục vào mùa khô.

 

Trường hợp anh Hồ Trọng Ngoạn tử vong, công ty đã xác minh lại đây không phải do tai nạn lao động như nhiều người dân nói mà do anh dùng điện lưới rà cá, vô ý trượt chân xuống ao, bị điện giật chết.

 

Đại Hoàng