Thanh Hóa:

Chuyển công tác, buộc thôi việc 3 người đánh bạc tại Sở Xây dựng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đánh bạc tại phòng bảo vệ Sở Xây dựng Thanh Hóa, Hội đồng kỷ luật của đơn vị này đã tiến hành họp và đưa ra mức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan.

>> Vô tư đánh bạc trong phòng bảo vệ Sở Xây dựng

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 24/2, tại phòng bảo vệ của Sở Xây dựng Thanh Hóa có 4 người vô tư ngồi đánh bạc. Trong đó có 3 cán bộ, nhân viên của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Thanh Hóa
Sở Xây dựng Thanh Hóa

Sau khi sự việc được phát hiện, Hội đồng kỷ luật Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tiến hành họp và thống nhất chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc với lái xe và bảo vệ; cảnh cáo Đảng, điều chuyển công tác đối với 1 cán bộ liên quan tới việc đánh bạc ngay tại phòng bảo vệ của Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: “Dù là chơi bài trong hay ngoài giờ, ăn tiền hay không ngay tại trụ sở là không thể chấp nhận được. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Sở đã yêu cầu các cá nhân có liên quan báo cáo tường trình vụ việc".

Ông Việt cho biết, Hội đồng kỷ luật của Sở đã họp, thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, buộc thôi việc đối với bảo vệ và lái xe; cán bộ Phòng hoạt động xây dựng Nguyễn Quốc Hải bị cảnh cáo, điều chuyển công tác. Người còn lại là 1 cá nhân ở ngoài vào, không thuộc Sở Xây dựng.

Trước đó, theo tường trình của các cá nhân liên quan, vào khoảng hơn 17h ngày 24/2, 4 người bao gồm 1 bảo vệ là ông Lê Văn Thời; lái xe Nguyễn Xuân Dũng, cán bộ Phòng xây dựng Nguyễn Quốc Hải và 1 người bạn của ông Thời có tổ chức chơi bài với hình thức chơi phỏm tại phòng bảo vệ của Sở Xây dựng.

Trần Lê