1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất Châu Á

(Dân trí) - Trong một tuần cả TTCK châu Á cùng suy giảm, TTCK Việt Nam là thị trường rơi sâu nhất khi Vn-Index giảm cả 5 phiên giao dịch và mất gần 100 điểm.

TTCK châu Á sụt giảm đến tuần thứ 3 do giá hàng hóa trên thị trường thế giới hạ khiến các nhà xuất khẩu lo lắng về tình hình kinh doanh không khả quan.

Một chuyên gia quản lý quỹ tại Úc nhận định Mỹ là thị trường đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới, vì thế bất kỳ một sự tăng trưởng chậm nào của thị trường này sẽ có ảnh hưởng nhiều đến các nước khác.

Chỉ số MSCI (Morgan Stanley Capital World Index) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,1% trong tuần này và tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã giảm 14%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật bản tăng 2%.

Chỉ số Vn-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 15% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2006, đây là mức sụt giảm lớn nhất trong tuần của tất cả các thị trường chứng khoán trong khu vực châu Á. Nguyên nhân theo một số chuyên gia đánh giá là do thị trường đã không được hỗ trợ kịp thời.

Cổ phiếu của nhóm ngành năng lượng và sản xuất hàng hóa là hai nhóm cổ phiếu tệ hại nhất trong 10 nhóm ngành công nghiệp thuộc chỉ số MSCI.

Cổ phiếu STB của ngân hàng Sacombank trong tuần qua đã giảm 22% xuống 38.200 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp chưa từng có của cổ phiếu này. Cổ phiếu của công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã sụt giảm 22% xuống mức 63.500 đồng/cổ phiếu.

Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng vào ngày 19/3 cho biết, Chính phủ sẽ cố gắng làm hết sức để cứu thị trường chứng khoán không tiếp tục mất điểm. Chỉ số Vn-Index đã giảm 41% tính từ đầu năm 2008, mức sụt giảm lớn thứ hai trong số 90 TTCK trên toàn thế giới theo kết quả khảo sát của Bloomberg.

Ngọc Diệp
cung cấp