Bình Định:

Chưa tiếp cận được 16 ngư dân trên tàu cá đang bị thả trôi

(Dân trí) - Đến sáng 30/12, tàu cá BĐ 99559 TS công suất 815 CV cùng 16 thuyền viên đang bị thả trôi trên biển vẫn chưa được tàu Hải quân tiếp cận để hỗ trợ cứu nạn.

Ngày 30/12, tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 99559 TS công suất 815 CV, trên tàu có 16 thuyền viên, chủ tàu là ông Hồ Văn Sinh, thuyền trưởng là ông Nguyễn Cường (ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đang hoạt động trên vùng biển có tọa độ 14014’N, 114019’E bị hỏng máy thả trôi lúc 16h30’ ngày 28/11.

Ngư dân hoạt động khai thác trên biển luôn gặp nhiều rủi ro (ảnh minh họa)
Ngư dân hoạt động khai thác trên biển luôn gặp nhiều rủi ro (ảnh minh họa)

Ngày 29/11 tàu Hải quân xuất phát từ đảo Song Tử Đông đang trên đường đến hỗ trợ tàu. Đến sáng nay (30/11), người nhà chủ tàu cho biết, tàu Hải quân chưa tới khu vực tàu bị nạn.

Trong khi đó, liên quan đến vụ tàu cá BĐ 30366 TS của ngư dân Bình Định bị chìm, đến 0h30’ sáng ngày 30/11, tàu SAR 413 đã tìm thấy thêm thi thể thuyền viên Nguyễn Tấn Phương (39 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định).

Trước đó, tàu cá BV 70576 TS của ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu đã cứu vớt được ngư dân còn sống sót trên tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm đó là anh Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi, quê quán huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Như vậy, ngoài thuyền viên Nguyễn Văn Dũng sống sót thần kỳ, hiện tàu BĐ 30366 TS vẫn còn 2 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Hiện nay, tàu SAR 413 đang hành trình đưa thuyền viên còn sống sót là Võ Văn Dũng và thi thể thuyền viên Nguyễn Tấn Phương về bờ. Đồng thời, các tàu tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 ngư dân còn lại trên tàu BĐ 30366 TS đang mất tích.

Doãn Công