1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

“Chưa bao giờ Hà Nội dùng điện xả láng đến như vậy!”

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó phòng Thi đua tuyên truyền (Điện lực Hà Nội) đã cho biết như vậy về tình hình sử dụng điện của người dân Thủ đô trong mấy ngày nắng nóng vừa qua và trước nguy cơ phải cắt điện luân phiên.

Tính chung từ đầu tháng 5 tới nay, phụ tải điện tăng mạnh và cao hơn nhiều so với mức cao nhất của năm 2006, nếu mức phụ tải tiếp tục tăng trong tháng 6 thì Hà Nội sẽ phải cắt điện luân phiên.

Theo bà Huệ, trong 5 ngày nắng nóng vừa rồi (kéo dài từ ngày 20-25/5), Hà Nội đã tiêu thụ hết 84,1 triệu kWh, nếu nóng thêm 1 ngày nữa thì Hà Nội sẽ lên tới 20 triệu kWh/ngày.

Nguyên nhân là do quá trình đô thị hoá thủ đô được mở rộng, cùng với việc đời sống của người dân được nâng lên, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng mạnh. Trong khi đó, điện là mặt hàng đặc biệt, không thể giao chỉ tiêu mỗi hộ gia đình dùng cụ thể là bao nhiêu nên mọi người thường dùng theo nhu cầu của mình mà không chú ý đến việc tiết kiệm cũng như nguy cơ thiếu điện và cắt điện.

Với mức tăng đột biến như trên, theo bà Huệ, sẽ xảy ra hiện tượng dây điện hạ áp chạy vào các nhánh, vào ngõ, ngách và sẽ bị quá tải. “Thông thường tại các đường trục sau biến áp, người ta thường đặt các au-to-mat để trong trường hợp dây bị quá tải, có thể xảy ra nguy cơ cháy, nổ thì au-to-mat tự động ngắt điện để bảo vệ hệ thống thiết bị cấp điện cũng như hệ thống dây điện hạ áp nói trên”- bà Huệ nói.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến một số điểm, hộ gia đình ở Hà Nội “tự dưng” bị mất điện trong ngày 24/5 - ngày mà nền nhiệt độ cao nhất lên tới trên 38 độ C.

Dự báo về khả năng cắt điện trong thời gian tới, bà Huệ cho hay, Hà Nội đang ưu tiên cấp điện phục vụ kỳ thi cuối năm của học sinh, sinh viên và đợt thi đại học sắp tới. Tuy nhiên sau đợt thi thứ nhất, nếu tình trạng phụ tải điện vẫn tiếp tục cao như những ngày qua thì chắc chắn buộc phải cắt điện luân phiên.

Bình thường, Tập đoàn điện lực chỉ khống chế phụ tải điện tại Hà Nội ở mức 14-15 triệu kWh/ngày nên nếu mức phụ tải cao hơn, đồng thời không có những sự kiện cần ưu tiên thì sẽ dẫn tới cắt điện luân phiên trên diện rộng.

Bà Huệ nhấn mạnh: “Hà Nội mới bước vào đợt nắng nóng nhưng chưa ở mức cao nhất, bởi theo dự báo, thời gian tới có ngày nhiệt độ sẽ lên tới 39-40 độ C, phụ tải tiếp tục tăng mạnh thì việc cắt điện trong những ngày đó là không thể tránh khỏi”.

Nguyễn Hiền