Chủ vũ trường UFO lĩnh án

(Dân trí) - Tại toà, chủ vũ trường Nguyễn Trường Thịnh khai nhận: gần tết âm lịch năm 2008 đã triệu tập toàn bộ BQL CLB UFO để “quán triệt”: “Khách đến CLB có nhu cầu sử dụng ma túy tại các bàn VIP thì không được nhắc nhở, ở dưới sàn thì phải nhắc nhở...".

Ngày 13/1, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử vụ án tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại CLB UFO do Nguyễn Trường Thịnh (SN 1968, ở 10/1 Lương Văn Can, quận Ngô Quyền) là giám đốc. Cùng ra trước vành móng ngựa với Thịnh còn có 7 bị cáo khác, bị truy tố về các tội tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 29/2/2008, lực lượng nghiệp vụ thuộc PC17 - CATP Hải phòng kết hợp cùng C17 - Bộ Công an bất ngờ ập vào CLB UFO (tại số 9 đường Thiên Lôi, quận Ngô Quyền) bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, có 51 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ 40 viên ma túy tổng hợp, gần 7 gram cần sa, 1 khẩu súng ngắn Browning do Bỉ sản xuất, 4 viên đạn, giàn loa máy âm thanh, máy tính, cùng nhiều tang vật liên quan khác…
 
Tại toà, chủ CLB UFO  Nguyễn Trường Thịnh khai nhận: từ tháng 8/2007, Thịnh ký hợp đồng với xí nghiệp 273 (trụ sở tại 30, Ký Con, Hồng Bàng) thuê địa điểm khu “giải trí quốc tế vũ” trong khuôn viên nhà hàng Thiên nhiên quán của xí nghiệp tại số 9, đường Thiên Lôi, gọi là CLB UFO. Sau khi có được địa điểm, Nguyễn Trường Thịnh nâng cấp khu vui chơi với hệ thống âm thanh công suất lớn, thiết kế bục cho gái nhẩy và bố trí các bàn VIP phục vụ khách….

Trong đêm 29/2, Nguyễn Anh Tú (SN 1988, ở 3/135 Hạ Lý, Hồng Bàng) cùng 9 đối tượng khác ngồi tại bàn VIP 4 trong CLB UFO, được khoảng 15 phút thì cả bọn để Ketamin ra đĩa sứ để sử dụng. Tiếp đó, Tú gạ mọi người mua thuốc lắc về sử dụng. Tú gọi Phạm Khắc Cường, đưa 800 nghìn đồng đi mua 8 viên thuốc lắc đem về đưa cho Tú.

Cũng trong quá trình bắt giữ tại UFO, cơ quan công an còn thu của Phạm Châu Quang (SN 1990, ở 29 Cao Thắng, Hạ Lý) 8 viên nén MDMA, là chất ma túy tổng hợp. Châu khai đã mua số thuốc lắc trên tại ngã ba Phạm Minh Đức. Cơ quan công an cũng đã thu giữ của Ngô Trọng Ngọc (SN 1972, ở 3/52 Lương Khánh Thiện) 1 khẩu súng ngắn Browning cùng 4 viên đạn.

Ngoài ra, Nguyễn Quang Duy (SN 1978) và Lê Thanh Thủy (SN 1984), đều là nhân viên CLB UFO khai nhận, trong quá trình làm việc tại CLB UFO, đã có rất nhiều lần Duy và Thủy thấy khách đến UFO sử dụng ma túy, tài mà, cần sa… việc này diễn ra công khai nhưng không tố giác với cơ quan công an.
 
Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Trường Thịnh 7 năm 6 tháng tù giam; Vũ Ngọc Linh 7 năm tù giam; Nguyễn Anh Tú 7 năm tù giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phạm Khắc Cường 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Châu Quang 30 tháng tù (cộng với án cũ 5 năm 6 tháng tù), tổng hợp là 8 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Ngô Trọng Ngọc 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Quang Duy 6 tháng tù giam và Lê Thanh Thủy 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm.

Hưng Phúc