1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Chủ tiệm giày đăng clip cô gái khỏa thân ở Bình Dương để câu lượt tương tác

Phạm Diện

(Dân trí) - Chủ cửa hàng giày dép ở Bình Dương thấy clip cô gái khỏa thân chụp ảnh nên tải về, đăng trên mạng xã hội nhằm mục đích câu lượt tương tác để bán hàng.

Ngày 22/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Dương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, mời chị N. (SN 1987, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương) làm việc về hành vi sao chép, đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung nhạy cảm.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị N. cho biết đang kinh doanh cửa hàng giày dép. Ngày 20/8, chị này lên mạng xã hội và thấy có clip ghi lại cảnh một người phụ nữ khỏa thân để chụp ảnh nên đã sao chép clip về, đăng tải lên Facebook, TikTok cá nhân, nhằm mục đích câu lượt tương tác để bán hàng.

Chủ tiệm giày đăng clip cô gái khỏa thân ở Bình Dương để câu lượt tương tác - 1

Cô gái khỏa thân cho người khác chụp ảnh (Ảnh cắt từ clip)

Qua làm việc, chị N. thừa nhận hành vi là chưa đúng, đồng thời cam kết gỡ bỏ thông tin, bài viết có nội dung nhạy cảm.

Trước đó, ngày 21/8, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã phối hợp cùng cơ quan chức năng làm việc với ông N.T.T. (SN 1977, ngụ Vĩnh Long), người cung cấp thông tin cho lực lượng về việc chụp ảnh khỏa thân cho cô gái.

Người này đã tường trình lại sự việc, vào lúc 9h ngày 15/3, ông T. cùng 4 người, bao gồm: Một người nước ngoài là bạn của ông T - đã về nước; một người bạn chụp ảnh đi chung; một người làm mẫu ảnh do ông T. thuê, trả công 1,5 triệu đồng cho 2 giờ chụp hình; một người bạn của người mẫu ảnh tên là M. đi cùng để phụ.

Mục đích của nhóm là chụp ảnh nghệ thuật trong vườn cao su. Sau khi chụp ảnh trong vườn cao su, nhóm của ông T. bước ra xe để đi về. Lúc này, ông T. quan sát thấy con đường vắng, hàng cây thẳng tắp, sẵn máy ảnh nên ông đã bảo người làm mẫu đứng vào vị trí bìa vườn cao su, sát hàng cây trên vỉa hè, chụp thêm vài tấm ảnh.

Ngoài ra, ông T. cung cấp thông tin rằng, sau khi chụp bộ ảnh mẫu trong vườn cao su, ông có đăng ảnh trên Facebook cá nhân vào ngày 30/7, nhưng không đăng những bức ảnh chụp ở bìa vườn cao su như trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội, bài viết trên đã được ông T. chỉnh sửa quyền riêng tư.

Ông T. khẳng định, các bức ảnh được chụp trong vườn cao su chính xác vào ngày 15/3, là những ảnh nghệ thuật và các bức ảnh chụp trên vị trí bìa vườn cao su chỉ với mục đích làm kỷ niệm, cam kết không phát tán trong bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.

Từ những thông tin được cung cấp trên, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bàu Bàng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/8, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm cầm máy ảnh chụp hình một cô gái trong tình trạng người này không mặc quần áo. Thời điểm này, trên đường có rất đông người qua lại nhưng cô gái vẫn vô tư tạo dáng cho nhóm này chụp ảnh.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc, lên án trước hành vi phản cảm của cô gái, không đúng với thuần phong mỹ tục. Theo một số người dân, sự việc diễn ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).