Gia Lai:

Chủ tịch xã chi sai tài chính bị kỷ luật cảnh cáo

(Dân trí) - Ông Nguyễn Như Phi - Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) - cho biết, chiều ngày 20/10, Hội đồng kỷ luật huyện đã tiến hành họp để xử lý sai phạm của ông Nguyễn Văn Lộc.

Theo đó, căn cứ vào nội dung sai phạm và các biện pháp khắc phục tồn tại và tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Lộc- Chủ tịch UBND xã Ayun (Mang Yang).

Trước đó, như thông tin báo Dân trí đã đưa, trong 2 năm 2013 và 2014, ông Lộc đã chỉ đạo kế toán xã là bà Nguyễn Thị Thùy Liêm lập khống, nông khống các chứng từ cho các hoạt động của xã như tiếp khách, quà lễ tết với số tiền hơn 118,8 triệu đồng. Ngoài ra, ông Lộc còn chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách hơn 45,9 triệu đồng quỹ an ninh quốc phòng… Tổng cộng số tiền sai phạm là hơn 190 triệu đồng.

Kết quả điều tra của Công an huyện Mang Yang về sai phạm của ông Lộc và Kế toán xã
Kết quả điều tra của Công an huyện Mang Yang về sai phạm của ông Lộc và Kế toán xã

Công an xác định, hành vi của ông Lộc và bà Liêm chưa đủ cấu thành tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, ngày 17/10, ông Lộc đã có đơn xin từ chức Chủ tịch UBND xã và thôi việc nhưng không được ông cấp trên đồng ý.

Tuệ Mẫn