1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Chủ tịch TPHCM: Toàn tâm, toàn ý, làm hết việc chứ không hết giờ

Q.Huy

(Dân trí) - Làm việc với lãnh đạo các xã, phường thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ, Chủ tịch TPHCM nhấn mạnh việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, toàn tâm, toàn ý vì việc chung, làm hết việc chứ không hết giờ.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng vừa ký công văn thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi làm việc của Thường trực UBND TPHCM với lãnh đạo các xã, phường thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ về tình hình hoạt động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và giải quyết kiến nghị của địa phương.

Tại buổi làm việc, Thường trực UBND TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện mà tỉnh Bình Dương cũ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đây là những nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của bộ máy hành chính mới còn một số tồn tại, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ dứt điểm. Công tác quy hoạch tại một số khu vực sáp nhập chưa đảm bảo kết nối phát triển; chưa đồng bộ về tài chính, ngân sách, đơn giá dịch vụ công và việc áp dụng các chính sách đất đai đặc thù.

Chủ tịch TPHCM: Toàn tâm, toàn ý, làm hết việc chứ không hết giờ - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngoài ra, việc phân bổ biên chế cho ngành giáo dục, y tế vẫn còn bất cập; công tác cấp phát chữ ký số cho cán bộ còn chậm. Các nền tảng phần mềm dùng chung chưa được tích hợp, đồng bộ; trục liên thông dữ liệu trong quy trình xử lý hồ sơ điện tử có mặt còn hạn chế.

Để giải quyết các tồn tại, vướng mắc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc về “chung mái nhà TPHCM” trong tư tưởng và hành động.

Tầm nhìn mới được lãnh đạo UBND TPHCM nêu rõ là đưa TPHCM vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới, sứ mệnh của thành phố là trở thành cực tăng trưởng trọng yếu của cả nước, phát triển thành đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TPHCM quán triệt việc đổi mới toàn diện tư duy, khắc phục triệt để tính cục bộ địa phương để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, toàn tâm toàn ý vì việc chung, làm hết việc chứ không hết giờ, ra sức rèn luyện “Tâm - Đức - Trí”. Đạo đức công vụ và tính chuyên nghiệp cần được đề cao trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch TPHCM: Toàn tâm, toàn ý, làm hết việc chứ không hết giờ - 2

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với các xã, phường thuộc tỉnh Bình Dương cũ (Ảnh: Phạm Diện).

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số - một trong những giải pháp đột phá để quản trị hiệu quả trong bối cảnh mới. Các đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng hiệu quả nguyên tắc “6 Rõ”, nhất là “rõ thẩm quyền”.

Chủ tịch TPHCM nhấn mạnh việc từ bỏ tư duy cát cứ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát huy triệt để các lợi thế, nguồn lực của từng địa phương để phát triển.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các sở, ban, ngành đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thông suốt, hiệu quả.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với bên liên quan tham mưu phương án kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ cũng chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, Văn phòng UBND thành phố đề xuất thành lập 38 cơ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình phi địa giới hành chính trên cơ sở khảo sát, tận dụng các trụ sở UBND cấp huyện (cũ), với thiết bị hiện đại.

Đề án trên cần hoàn thiện và trình trong tháng 7; đầu tư, sửa chữa trang, thiết bị, vận hành chính thức từ tháng 9 và hoàn thành tiếp nhận 100% thủ tục phi địa giới vào cuối năm 2025.

Công tác quy hoạch của khu vực cần đặt trong tổng thể TPHCM mới để tạo không gian phát triển thống nhất, đồng bộ. Công tác quy hoạch cần phát huy lợi thế của từng địa phương. Trong đó, khu vực TPHCM trước đây là trung tâm tài chính - dịch vụ - công nghệ cao; tỉnh Bình Dương cũ là thủ phủ công nghiệp - công nghệ cao, tận dụng quỹ đất để phát triển công nghiệp công nghệ cao; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là trung tâm kinh tế biển, khu thương mại tự do.

Đối với các dự án đường sắt đô thị đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, các đơn vị cần thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo sớm đưa vào vận hành. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch chung các tuyến đường sắt chuyên dụng vận chuyển hàng hóa công nghiệp, kết nối các khu, cụm công nghiệp của khu vực tỉnh Bình Dương cũ đến hệ thống cảng biển.