1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM phê bình các sở báo cáo sai tốc độ tăng trưởng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong lo thành phố không đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 8,4-8,7% như kế hoạch đề ra. Ông Phong cũng phê bình một số sở, ngành báo cáo tình hình tăng trưởng không đúng thực tế.

Ngày 5/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố tháng 8 và 8 tháng năm 2017.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong cho biết 7 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của TP tăng 7,76%. Trong khi đó, điểm lại tháng 8 thì công nghiệp tăng không bao nhiêu, nông nghiệp cũng vậy. Còn thương mại dịch vụ dường như không tăng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phê bình các sở báo cáo sai tốc độ tăng trưởng kinh tế
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phê bình các sở báo cáo sai tốc độ tăng trưởng kinh tế

“Nếu tính tổng giá trị thì tăng không quá con số 7. Tình hình này nếu không khéo có thể còn không đạt mức tăng 8%. Nay đã bước sang tháng 9, nếu không có giải pháp đẩy mạnh, quý còn lại khó lòng tạo ra sự tăng trưởng cả năm 8,4-8,7%” - ông Phong lo ngại.

Ông Phong yêu cầu các đơn vị, sở ngành phân tích và đề xuất các giải pháp quyết liệt để thành phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế.

“Vừa qua, tôi chỉ đạo từng đồng chí phó chủ tịch phụ trách từng lĩnh vực ngồi họp với các sở, ngành để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh lĩnh vực mình đang phụ trách. Tuy nhiên, tôi theo dõi thì không thấy các đồng chí họp. Nếu nói chung chung là không được”, ông Phong nói.

Tại cuộc họp, ông Phong cũng phê bình các sở, ngành báo cáo không đúng về tốc độ tăng trưởng.

Ông Phong đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp thành phố trong 6 tháng đầu năm là 7,5% nhưng thực tế ngành này chỉ tăng 7,19%.

“Công nghiệp tăng 7,19%, vậy mà các đồng chí dám báo cáo là tăng 7,5%. Vậy mà cũng báo cáo không đúng cho được. Ngành nông nghiệp cũng vậy, chỉ tiêu đề ra là tăng trưởng 6,5% nhưng báo cáo cũng không đúng” - ông Phong bức xúc.

Bên cạnh đó, ông Phong yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND TP thành lập tổ liên ngành về đầu tư xây dựng. Tổ liên ngành sẽ tháo gỡ những trì trệ trong giải quyết vấn đề đầu tư, xây dựng hiện nay.

Cũng theo ông Phong, doanh nghiệp Nhà nước hiện nay đang gặp khó khăn và đề nghị TP có giải pháp tháo gỡ. Về việc này, ông đề nghị văn phòng tập hợp lại và mời lãnh đạo các sở họp để giải quyết. “Họp một buổi để giải quyết chứ không để doanh nghiệp chạy lòng vòng, riết rồi hết năm”, ông Phong nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Phong yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường hoàn chỉnh báo cáo tình hình thu hồi đất để lãnh đạo TP đưa ra chỉ thị về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, sở này phải làm việc với Bình Dương về giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu Sở Giáo dục – Đào tạo chuẩn bị hội thảo chuyên đề để lãnh đạo TP gặp gỡ tất cả các hiệu trưởng trường Phổ thông trung học trên địa bàn thành phố. Tại đây, lãnh đạo TP sẽ nghe những người trực tiếp tham gia quản lý hoạt động giáo dục trình bày phương hướng phát triển giáo dục thành phố.

“Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới thì chất lượng nguồn nhân lực của ta chỉ đạt 3,79/10 điểm và xếp 11/12 nước tham gia đánh giá xếp hạng. Năng suất lao động bình quân của Việt Nam thấp hơn Singapore 15 lần và bằng 1/5 của Malaysia, 2/5 của Thái Lan”, ông Phong nói.

Quốc Anh