Chủ tịch TPHCM nói về quan điểm mở cửa đi lại với các tỉnh, thành

Quang Huy

(Dân trí) - Chủ tịch TPHCM cho biết, các địa phương lân cận đã có phản hồi về việc lưu thông của công nhân, Ngoài ra, TPHCM có quan điểm từng bước mở các đường bay quốc tế, quốc nội.

Bên lề buổi tiếp xúc cử tri ngành y tế tại địa bàn TPHCM ngày 9/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã trao đổi với phóng viên những quan điểm về việc mở cửa thành phố, kết nối giao thông liên tỉnh thời gian tới.

Đối với vấn đề lưu thông của công nhân, người lao động giữa TPHCM và 4 tỉnh giáp ranh gồm Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, ông Phan Văn Mãi cho biết, các địa phương đã có ý kiến phản hồi về phương án thành phố đưa ra.

Chủ tịch TPHCM nói về quan điểm mở cửa đi lại với các tỉnh, thành - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Trong đó, tỉnh Long An và Tây Ninh cơ bản thống nhất với các đề xuất của TPHCM. Tỉnh Bình Dương đưa ra đề nghị xét nghiệm Covid-19 định kỳ một tuần một lần đối với nhóm công nhân, người lao động di chuyển thường xuyên giữa 2 địa bàn.

Đối với tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương này chưa đồng ý cho các công nhân, người lao động di chuyển bằng xe cá nhân mà cần đi xe chuyên chở chung, có tổ chức.

Về việc mở lại đường bay giữa TPHCM và Hà Nội, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố có quan điểm cần mở lại các đường bay theo hướng có kiểm soát, thận trọng từng bước, không chỉ với Hà Nội mà còn cả những địa phương khác.

"Thành phố vẫn có ý kiến là cần mở đường bay quốc tế, quốc nội, không thể đóng mãi. Tuy nhiên, mở ở mức nào, mở như thế nào thì còn phải tính toán thêm", Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi.

Chủ tịch TPHCM nói về quan điểm mở cửa đi lại với các tỉnh, thành - 2

Quan điểm của TPHCM là mở lại các đường bay một cách có kiểm soát (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Đối với vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM, người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, các đoàn công tác đã đi đánh giá kết quả tại từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Dự kiến, thành phố sẽ thực hiện sơ kết các kết quả tổng thể của toàn địa bàn trong những ngày tới.

"Thành phố sẽ mở cửa nhưng mở từng bước thận trọng và có sự đánh giá cụ thể. Tuy nhiên, về cơ bản, TPHCM vẫn ở trạng thái bình thường mới. Việc trở về trạng thái bình thường như trước đây sẽ khó đạt được trong thời gian trước mắt", ông Phan Văn Mãi nhận định.

Trả lời các ý kiến góp ý của cử tri ngành y tế sáng cùng ngày, người đứng đầu chính quyền thành phố cam kết sẽ không chủ quan, lơ là mà sẽ hoàn thiện cơ chế giám sát, cảnh báo dịch bệnh trong kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

"Với đặc điểm đô thị lớn, đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua đã bộc lộ rõ những bất cập về y tế trên địa bàn. Những bất cập ấy đến từ tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách liên quan đến y tế dự phòng chưa được quan tâm đúng mức", ông Phan Văn Mãi cho hay.

Đối với vấn đề an sinh, TPHCM cũng xác định vấn đề chăm lo cho người lao động rời khỏi thành phố và quay lại thành phố là điểm quan trọng thứ 2 sau lĩnh vực y tế. Ngoài các gói hỗ trợ, thành phố sẽ lưu tâm đến việc đưa, đón người lao động, tiêm chủng vắc xin cùng các vấn đề khác.

"Đợt dịch vừa rồi bộc lộ góc khuất về vấn đề dân cư, nhà ở tại TPHCM cần khắc phục. Thành phố đang tập trung giải quyết các vấn đề nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp, nhà ở xã hội và sẽ triển khai trong thời gian tới", ông Phan Văn Mãi khẳng định.