Chủ tịch TP Hà Tiên làm Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Ngày 29/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 22 bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Nhàn là Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên.

Ông Nhàn sinh năm 1977, bằng cấp Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kinh tế, hiện làm nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh tế tại Đại học Cần Thơ;

Chủ tịch TP Hà Tiên làm Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang - 1

Bà Đặng Thị Tuyết Em - Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, Chủ tịch HĐND Kiên Giang, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Nhàn (thứ ba từ trái qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ.

HĐND tỉnh cũng đã miễn nhiệm 3 Ủy viên UBND tỉnh gồm ông  Nguyễn Văn Tâm, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh do nghỉ hưu theo quy định; ông Lâm Minh Công, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do thay đổi công tác và ông Nguyễn Văn Sạch, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do thay đổi công tác.