Đồng Nai:

Chủ tịch TP Biên Hòa “xin” cho xe ben dùng đường dân sinh thêm 1 năm

(Dân trí) - Theo phương án của TP Biên Hòa thì phải tới cuối năm 2018, công trình đường chuyên dụng giai đoạn 2 cho các xe ben chở đá mới hoàn thành. Do đó, Chủ tịch UBND TP này đề nghị người dân để cho xe ben chở đá đi trên đường dân sinh đến hết năm 2018.

Ngày 28/11, ông Phạm Anh Dũng - Chủ tịch UBND TP Biên Hoà (Đồng Nai), đã chủ trì, phối hợp với các ban ngành tổ chức đối thoại với người dân sống dọc tuyến đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP Biên Hòa). Đây là tuyến đường mà người dân đã nhiều lần lập hàng rào chặn xe do không chịu nổi tình trạng xe tải ben chở đá lưu thông với mật độ dày đặc ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Tham dự buổi đối thoại có hơn 30 hộ dân của hai ấp Hương Phước và Tân Cang (xã Phước Tân). Đa phần người dân phản ánh tại buổi đối thoại rằng việc hàng chục năm nay phải sống chung với bụi bặm, nguy hiểm rình rập trên tuyến đường Đinh Quang Ân đã khiến họ rất khổ sở.

Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phạm Anh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại.
Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phạm Anh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Biên Hoà Phạm Anh Dũng cho biết dự án đường chuyên dùng mới được thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác giai đoạn 1 nên còn một số mỏ đá chưa đấu nối xong. Do đó, các mỏ này buộc phải đi vào đường Đinh Quang Ân.

Theo ông Dũng, hiện TP Biên Hoà đang tích cực đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 của dự án, kết nối đường chuyên dùng ra đường Võ Nguyên Giáp. Dự kiến, tháng 6/2018, công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất và cuối năm 2018 thông toàn tuyến đường chuyên dùng. Khi đó, đường Đinh Quang Ân sẽ được trả lại cho người dân.

Cũng theo ông Dũng, trong thời gian chờ thi công giai đoạn 2 của dự án, các ngành chức năng sẽ đặt biển báo cấm xe trên 2 tấn từ đầu đường Đinh Quang Ân đoạn giao với quốc lộ 51 tới đường Cống Lở. Đồng thời, tổ chức phân luồng xe tải ben chở đá lưu thông theo hướng vào đường Cống Lỡ và ra đường Chu Mạnh Trinh, tăng cường giám sát việc lưu thông các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe các phương án của lãnh đạo TP Biên Hoà, người dân không đồng tình với ý kiến trên. Đồng thời yêu cầu phải “trả” lại ngay đường Đinh Quang Ân cho người dân. Người dân cũng cho biết, họ sẽ tiếp tục lập hàng rào chặn xe trên đường Đinh Quang Ân nếu các xe này chạy ẩu, mất an toàn giao thông, gây bụi ô nhiễm.

Đặc biệt, buổi đối thoại được tổ chức công khai, tuy nhiên, các phóng viên báo đài lại không được phép tham dự.

Vĩnh Thủy