Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa "cấm" mang quà chúc Tết lãnh đạo

(Dân trí) - Không mang hoa, tiền, quà đến chúc Tết cấp trên; không sử dụng công quỹ nhà nước để tổ chức liên hoan, không dùng xe công phục vụ nhu cầu cá nhân… Đó là chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa gửi đến các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố.

Ngày 29/12, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 36/CT-UBND gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện thị, thành phố về công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Trong chị thị Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện thị, thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, cấp điện, cấp nước tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh tăng nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho thị trường đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu thụ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017.


Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trong một cuộc họp

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trong một cuộc họp

Bên cạnh đó, ông Xứng cũng đề nghị các ngành, các đoàn thể, tổ chức tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn…

Đặc biệt, trong chỉ thị, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện thị, thành phố không mang hoa, tiền, quà đến chúc Tết cấp trên; không sử dụng công quỹ nhà nước để tổ chức liên hoan, tham quan du lịch, lễ hội, không sử dụng xe công để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Nguyễn Thùy