1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Chủ tịch tỉnh “sốt ruột” trước vấn nạn khai thác tài nguyên trái phép chưa được chặn đứng

(Dân trí) - Trước vấn nạn tài nguyên khoáng sản vẫn bị khai thác trái phép gây thất thoát lớn cho nhà nước, gây ảnh hưởng tới môi trường, bất an một số nơi, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lí, thậm chí yêu cầu lập chuyên án xử lí triệt để vấn nạn này.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này hiện có 27 mỏ khoáng sản đất, cát được UBND tỉnh cấp phép. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chấp thuận cho các địa phương thực hiện cải tạo, thu hồi đất, cát phục vụ xây dựng nông thôn mới tại 62 khu vực với diện tích hơn 89 ha.

Theo khảo sát nhu cầu sử dụng, hiện công suất cấp phép khai thác đối với đất san lấp mới đáp ứng hơn 28% nhu cầu, cát xây dựng 3%, chỉ có 5/21 nhà máy sản xuất gạch tuynel có mỏ sét vật liệu.

Theo đánh giá, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Chảy máu tài nguyên, khoáng sản nhiều nhất thể hiện trong các trường hợp các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều phương thức tinh vi để hoạt động như khai thác ngoài khu vực, kê khai sản lượng không đúng để trốn thuế, bán hóa đơn, khai thác ban đêm.

Chủ tịch tỉnh “sốt ruột” trước vấn nạn khai thác tài nguyên trái phép chưa được chặn đứng - 1

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh bắt giữ một tàu khai thác trái phép trên sông Lam.

Đặc biệt, tình trạng lợi dụng chương trình xây dựng Nông thôn mới, một số địa phương đã để người dân, doanh nghiệp khai thác đất đồi trong vườn hộ gia đình, cát sỏi lòng sông, khai thác đất ruộng trái phép bán cho các nhà máy gạch nung; quá trình cải tạo vẫn có tình trạng thực hiện ngoài phạm vi chấp thuận. Một số địa phương buông lỏng quản lý đã làm thất thoát tài nguyên, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng môi trường.

Tại cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý, khai thác các mỏ đất, cát; kết quả đấu tranh phòng chống khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra sáng ngày 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, nguyên nhân khiến tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn vẫn tiếp tục “chảy máu”, gây thất thoát cho nhà nước là do công tác quản lí, giám sát còn nhiều hạn chế, trong đó vai trò trách nhiệm của một số địa phương nhiều yếu kém, sự phối hợp giữa các lực lượng chức trách chưa nhuần nhuyễn, còn nhiều khe hở.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch tỉnh này, nhiều vụ việc lãnh đạo tỉnh đã nắm thông tin phản ánh, nhưng ở cấp dưới vẫn chưa nắm được.

Chủ tịch tỉnh “sốt ruột” trước vấn nạn khai thác tài nguyên trái phép chưa được chặn đứng - 2

Sốt sắng trước thực trạng nêu trên, quyết tâm không để tài nguyên khoáng sản bị khai thác trái phép, chảy vào túi một số cá nhân, doanh nghiệp, một nhóm người, gây thất thu lớn cho nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT sà soát, bổ sung quy hoạch các mỏ khoáng sản gắn với nhu cầu theo từng giao đoạn; thành lập tổ liên ngành kiểm tra toàn bộ các mỏ đã được cấp về khối lượng, mốc giới, hóa đơn.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh giao các UBND huyện, thị xã chỉ đạo các xã rà soát kiểm tra, giám sát các mỏ trên địa bàn; các sở, ngành, địa phương tập trung công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình cơ sở; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh xây dựng đề án, chỉ đạo xử lý nghiêm việc khai thác đất cát trái phép; lập chuyên án điều tra khởi tố đôi với các loại tội phạm trên lĩnh vực này.

Để kiểm tra kết quả của chỉ đạo này, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngoài giám sát chung ông sẽ tiến hành một số cuộc kiểm tra đột xuất tới các điểm có tin nhắn nghi vấn hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Các hành vi bao che, cấu kết sẽ kiên quyết được xử lí nghiêm.

 

Văn Dũng