1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Chủ tịch thành phố Đà Lạt gửi thư xin lỗi người dân

Minh Hậu

(Dân trí) - Theo lãnh đạo thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức người dân.

Ngày 23/7, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, đã có thư xin lỗi gửi đến người dân về việc trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, ông Đặng Quang Tú đã gửi thư xin lỗi đến bà K'Long K'Nguyên (trú thôn 2, xã Tà Nung, Đà Lạt), bà Nguyễn Thị Khanh (trú thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) và bà Trịnh Thị Tố Oanh (trú phường 5, Đà Lạt).

Chủ tịch thành phố Đà Lạt gửi thư xin lỗi người dân - 1

Trụ sở UBND thành phố Đà Lạt nơi ông Đặng Quang Tú công tác (Ảnh: Minh Hậu).

Được biết, 3 cá nhân nêu trên đều đăng ký giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, UBND thành phố Đà Lạt không kịp thời trả kết quả theo thời gian đã hẹn.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Lạt, sự chậm trễ nêu trên đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức đến người dân. Do vậy, vị này gửi thư xin lỗi, mong nhận được sự thông cảm từ người dân.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ban hành kết luận thanh tra liên quan trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt trong lĩnh vực đất đai.

Cơ quan này nêu rõ, qua kiểm tra 150 hồ sơ ngẫu nhiên, phát hiện 5 trường hợp xác định tiền chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp thấp hơn quy định với tổng số tiền trên 165 triệu đồng.

24 hồ sơ có thời gian công khai kéo dài 21-57 ngày là chưa đúng quy định (quy định 15 ngày), làm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các bước tiếp theo của chủ sử dụng đất trong đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có 67 hồ sơ trễ hạn giải quyết là chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật đất đai và thủ tục hành chính được quy định. Trong số 67 hồ sơ này có 48 hồ sơ không có văn bản xin lỗi theo quy định, 19 hồ sơ có văn bản xin lỗi nhưng không thể hiện ngày hẹn trả kết quả tiếp theo, thời gian ký văn bản xin lỗi không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Đà Lạt.

Chủ tịch thành phố Đà Lạt gửi thư xin lỗi người dân - 2

Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị tham mưu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tổ chức rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo UBND thành phố. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế qua thanh tra.