Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Anh Thư

(Dân trí) - Chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời sân bay Nội Bài (Hà Nội) để lên đường thăm chính thức Trung Quốc, sáng 7/4. Điểm đến đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội là Thủ đô Bắc Kinh.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến 12/4, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng tầm quan hệ, là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 5 năm.

Bởi vậy, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì đà tiếp xúc cấp cao, triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Trung Quốc - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Trung Quốc, từ 7 đến 12/4 (Ảnh: TTXVN).

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950-18/1/2023) và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện (2008-2023).

Đặc biệt, vào tháng 12/2023, hai nước ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhận định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Trung Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

"Chuyến thăm lần này nhằm cụ thể hóa 6 phương hướng hợp tác lớn giữa 2 nước, đặc biệt là thúc đẩy tin cậy chính trị cao hơn và củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc", Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, ông cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, khẳng định vai trò rất quan trọng của đối ngoại Quốc hội đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cũng cho biết Trung Quốc rất coi trọng và chào đón chuyến thăm.

Theo ông, chuyến thăm là sự tương tác quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước nhằm duy trì, tăng cường trao đổi chiến lược, với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy nhanh việc thực hiện hàng loạt nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh những nhận thức chung quan trọng đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Trung Quốc - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc khóa XIV Triệu Lạc Tế hôm 27/3/2023 (Ảnh: Hồng Phong).

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà thông tin thêm, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký mới Thỏa thuận hợp tác thay thế cho Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (năm 2015) với những nội hàm mới như thành lập cơ chế hợp tác nghị viện hai nước; triển khai hợp tác bồi dưỡng, đào tạo đại biểu dân cử; nâng cao vai trò của Quốc hội/Nhân đại và HĐND các cấp trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Việc ký kết Thỏa thuận là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Quốc hội Việt Nam - Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tạo cơ sở pháp lý để nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp, tương xứng với tầm cao quan hệ hai nước.

Thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, được nhìn nhận là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga).

Năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đạt gần 172 tỷ USD, theo số liệu của hải quan Việt Nam, còn theo số liệu của hải quan Trung Quốc đạt 229,8 tỷ USD.

Về đầu tư, trong năm 2023, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam 4,47 tỷ USD, tăng 77,5% đứng thứ 4 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ, song dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 22,17%).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Trung Quốc - 3

Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc (Đồ họa: Thủy Tiên - Hà Mỹ).

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc có Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc); Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế  Vũ Hồng Thanh; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Hoàng Anh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Cùng tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.