Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên

TTXVN

(Dân trí) - Tối 9/10, tại Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ công bố Nghị quyết thành lập 9 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng ảnh Bác Hồ cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên qua các thời kỳ, đông đảo các tầng lớp nhân dân... tham dự Lễ công bố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 9 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Phổ Yên.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.      

Từ một tỉnh nghèo, đến nay Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc, vươn lên thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du, miền núi Bắc bộ. Trong thành tích chung rất đỗi tự hào của Thái Nguyên, có đóng góp ngày càng quan trọng của Phổ Yên.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Phổ Yên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển; chúc mừng Phổ Yên lần thứ ba vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: "Đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới"; "Xác định phát triển đô thị là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, tăng mật độ đô thị tại các vùng trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long". Ngày 10/2/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có thành phố Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, với lợi thế là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, đã và đang có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; thực sự là đô thị công nghiệp, tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại, phát triển bền vững, xứng tầm là hạt nhân, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên - 4

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, từ dấu mốc phát triển mới, với truyền thống vẻ vang, niềm tự hào về quê hương cách mạng Thái Nguyên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, phát huy thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, thành phố Phổ Yên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.