1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2024

Q.Huy

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 do Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì. Chương trình phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Sáng 15/1, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, cùng ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì buổi họp báo về chương trình Xuân Quê hương năm 2024.

Đây là lần thứ 3 từ trước tới nay và là lần đầu tiên kể từ năm 2017, chương trình Xuân quê hương được tổ chức tại TPHCM. Chương trình Xuân Quê hương được Bộ Ngoại giao, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì tổ chức thường niên cho đồng bào sống xa Tổ quốc về nước đón xuân, hoặc theo dõi qua cầu truyền hình.

Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2024 - 1

Buổi họp báo về chương trình Xuân Quê hương năm 2024 (Ảnh: Q.Huy).

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, những năm qua, chương trình vinh dự được đón các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. Điều này thể hiện sự quan tâm, tình cảm chân thành của các cấp lãnh đạo tới kiều bào sống xa Tổ quốc, động viên, khích lệ họ hướng về và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

"Chương trình năm nay có chủ đề TPHCM viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng. Toàn bộ chương trình sẽ làm nổi bật chủ đề này và hình ảnh của TPHCM anh hùng, năng động, sáng tạo, tiên phong trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ và phát triển", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin.

Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2024 - 2

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài (Ảnh: Q.Huy).

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ, điểm mới và đặc biệt của chương trình Xuân Quê hương 2024 là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân sẽ chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, có sự tham gia của cả người dân trong nước và kiều bào nước ngoài.

Ngày 23 tháng Chạp (ngày 2/2 dương lịch), Chủ tịch nước cùng Phu nhân cũng chủ trì lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thực hiện nghi thức thả cá chép truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM.

"Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 do Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì. Chương trình phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt của chương trình này kể từ khi bắt đầu được tổ chức tới nay", bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bày tỏ, chủ đề của chương trình Xuân Quê hương 2024 đã nói lên tất cả lịch sử, truyền thống, nỗ lực hiện tại và khát vọng tương lai của TPHCM. Việc chương trình được tổ chức tại TPHCM năm nay là nguồn động viên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cũng là cách thông tin đến đông đảo kiều bào trên thế giới hiểu, chia sẻ, tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển thành phố.

Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2024 - 3

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

"Năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào TPHCM (FDI) khoảng 6 tỷ USD nhưng kiều hối bà con ở nước ngoài gửi về thành phố là 9 tỷ USD. Đây là nguồn lực rất lớn để TPHCM sử dụng cho đầu tư, phát triển", ông Võ Văn Hoan phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm, hiện tại, nước ta có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc ở 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc hơn, đời sống tốt hơn và là nguồn lực quan trọng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Ngoài nguồn lực kinh tế, bà Hằng cho rằng, điều quý hơn là nguồn tài lực và trí lực của kiều bào. Hiện tại, gần 600.000 kiều bào ta ở nước ngoài có trình độ học vấn cao, là chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Họ cũng làm việc trong các ngành khoa học quan trọng như công nghệ nano, công nghệ lượng tử, công nghệ thông tin.