Chủ tịch nước thăm người dân vùng ngập lũ, sạt lở tại Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến khu vực bị ngập sâu ở Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên và chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ bà con sớm vượt qua khó khăn.

Chiều 19/10, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã thị sát khu vực sạt lở gây chia cắt giao thông; đến thăm, tặng quà, chia sẻ khó khăn cùng người dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang - vùng ngập sâu trong đợt mưa lũ lịch sử hôm 14/10. Đi cùng đoàn có Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Chủ tịch nước thăm người dân vùng ngập lũ, sạt lở tại Đà Nẵng - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người dân thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Ảnh: Hoài Sơn).

Chia sẻ với người dân bị thiệt hại trong trận mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền thành phố nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Chủ tịch nước thăm người dân vùng ngập lũ, sạt lở tại Đà Nẵng - 2

Chủ tịch nước tặng quà đến hộ bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - gia đình bị nước lũ làm sập một phần ngôi nhà (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ tịch nước cũng đến kiểm tra điểm sạt lở dưới chân núi Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trên bán đảo Sơn Trà có 21 điểm sạt lở. Ngay sau trận mưa lớn tối 14/10, Quân khu 5 đã điều động phương tiện để dọn dẹp và thông đường.

Các đơn vị đã khẩn trương triển khai phương án khắc phục tình trạng sạt lở; hỗ trợ du khách bị mắc kẹt trên bán đảo.

Chủ tịch nước thăm người dân vùng ngập lũ, sạt lở tại Đà Nẵng - 3

Đoàn công tác đến kiểm tra điểm sạt lở dưới chân núi Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn đi lại cho người dân và du khách.