Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm bảo vệ tỉnh "vùng xanh" của Yên Bái

Trần Thanh

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong nỗ lực để bảo vệ "tỉnh vùng xanh" trên bản đồ Covid-19.

Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm bảo vệ tỉnh vùng xanh của Yên Bái - 1

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau đại hội Đảng các cấp đến nay.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đến nay, cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã quyết tâm bảo vệ "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19 của cả nước.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và ấn tượng với những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm bảo vệ tỉnh vùng xanh của Yên Bái - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà, chúc mừng Đảng bộ tỉnh Yên Bái về những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, tỉnh đã phát huy tinh thần ý chí tự lực, tự cường của người dân, huy động nguồn lực để phát triển, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như bản sắc văn hóa của con người Yên Bái để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển và hội nhập.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành nông nghiệp phải giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đối với Yên Bái. Do vậy, trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh cần coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, và nâng cao giá trị các nông sản chủ lực có thế mạnh của tỉnh dựa trên 3 trụ cột chính là sản xuất theo mô hình hữu cơ sạch; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ gen; liên kết chuỗi giá trị đồng thời đẩy mạnh và phát triển hơn nữa việc áp dụng công nghệ số trong phát triển nông nghiệp.

Trong sản xuất công nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh cần chú ý 3 trụ cột là kinh tế -  xã hội và môi trường; sản xuất khai khoáng cần chú ý chế biến sâu; chú trọng nuôi dưỡng và phát huy mô hình kinh tế trang trại, các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi mời gọi, thu hút nhà đầu tư lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh tạo sự lan tỏa dẫn dắt nền kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cần quan tâm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản; mở rộng kết nối giao thông tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các tỉnh lân cận; chú trọng công tác quy hoạch, tái bố trí dân cư tập trung tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển xã hội.

Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm bảo vệ tỉnh vùng xanh của Yên Bái - 3

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Yên Bái cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng bộ tiêu chí nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đặc biệt tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình giáo dục, nhất là các mô hình trường dân tộc bán trú; quan tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chính sách đối với đồng bào dân tộc, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

"Mặc dù Yên Bái không phải là tỉnh phát triển khá về kinh tế, song Yên Bái có môi trường sống trong lành, hạnh phúc và con người mến khách, mang đậm bản sắc văn hóa", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm bảo vệ tỉnh vùng xanh của Yên Bái - 4

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tập sách ảnh "Yên Bái - đất và người".

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước tin rằng với truyền thống đoàn kết và tinh thần ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết đề ra, phấn đấu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm bảo vệ tỉnh vùng xanh của Yên Bái - 5

Tập thể lãnh đạo cán bộ tỉnh Yên Bái chụp ảnh cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch; quyết tâm giữ vững tỉnh Yên Bái là "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

"Với những nỗ lực cao độ, đến nay, tỉnh Yên Bái là một trong số rất ít tỉnh chưa có ca Covid-19 lây nhiễm hoặc khởi phát trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong trạng thái bình thường mới và Yên Bái là tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tiêm chủng theo lượng vắc xin được phân bổ nhanh nhất cả nước", ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.