Chủ tịch nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Hoàng Yến

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tại Thành cổ Quảng Trị, nơi được coi là nghĩa trang không nấm mồ, ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong chương trình dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022) sáng nay, 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, di tích nổi tiếng và được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại đây, Chủ tịch nước và đoàn cũng dự Lễ phát hành đặc biệt bộ Tem bưu chính "50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị", do UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.

Cùng tham gia đoàn có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 (từ ngày 28/6-16/9/1972), Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

Chủ tịch nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cựu chiến binh đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng trị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong sáng 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; thành kính tưởng nhớ, biết ơn công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Viết sổ lưu niệm sau dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo kiên cường, một lòng vì Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội của nước nhà. Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm tôn tạo khu di tích quan trọng này để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mãi mãi về sau. 

Cũng trong sáng 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây giai đoạn 1, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng trị. Dự án có vốn đầu tư 2.060 tỷ đồng, dài 55km, có nhiều làn xe đảm bảo vận tốc từ 60 đến 100 km/h, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Dự án hoàn thành sẽ tạo trục giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển cho Quảng Trị và các tỉnh lân cận.

Theo TTXVN