1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Khánh Hòa: Sẵn sàng cấp phép lại cho dự án cao ốc 65 tầng

(Dân trí) - Ít ngày sau khi thu hồi dự án xây cao ốc 40-65 tầng trên bãi biển Nha Trang, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng lại quả quyết, nếu nhà đầu tư có đủ tài chính để sẵn sàng thực hiện dự án thì tỉnh sẽ xem xét cấp phép lại.

Chủ tịch Khánh Hòa: Sẵn sàng cấp phép lại cho dự án cao ốc 65 tầng
Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V (2011-2016).

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V (2011-2016) ngày 8/7, trả lời chất vấn của đại biểu về Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang), ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) là nhằm hướng tới phục vụ cộng đồng, công cộng và dành không gian cho cây xanh.

Theo Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, mặc dù giấy chứng nhận đầu tư dự án phát triển bãi biển Phoenix của Công ty TNHH Dewan International Việt Nam đã bị thu hồi, nhưng tương lai nếu nhà đầu tư có đủ vốn, tỉnh sẽ xem xét. “Vừa rồi đã quá hạn, tỉnh căn cứ vào cam kết góp vốn không đạt nên đã thu hồi giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, quan điểm của tôi mà ủy ban cũng thế thôi, nếu nhà đầu tư sau này có đầy đủ tài chính để chuẩn bị sẵn sàng thực hiện dự án thì tỉnh sẽ tiến hành xem xét theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng quả quyết.

Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) chia làm 4 phân khu (khoảng 240 ha), trước khi bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, Dewan Việt Nam được “ưu ái” ở phân khu thứ 3: Khu tổ hợp dịch vụ đa năng phía Nam cầu Trần Phú, diện tích 14,12ha (đoạn từ Nam cầu Trần Phú đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Nha Trang). Tại đây, Dewan tham vọng xây 2 tổ hợp, gồm: “Tổ hợp cao ốc vườn Phoenix” diện tích gần 50.000m2, cao 40-65 tầng và “tổ hợp khách sạn và dịch vụ” diện tích gần 10.000m2, cao 40-45 tầng.

Phối cảnh khu cao ốc vườn Phoenix trên biển Nha Trang (nguồn ảnh: phoenixbeachvietnam)
Phối cảnh khu cao ốc vườn Phoenix trên biển Nha Trang (nguồn ảnh: phoenixbeachvietnam)

Theo Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, “toàn bộ công viên bờ biển Nha Trang cũng giao cho họ (Dewan Việt Nam-PV) đầu tư, nhưng đầu tư với hình thức xã hội hóa”. “Không phải tỉnh giao cái đó để nhà đầu tư quản lý hết! Nhà đầu tư xã hội hóa làm công viên là nó khác, giống như trước đây tỉnh giao đất cho Vinpearl làm công viên Bạch Đằng, sau khi đầu tư xong là Vinpearl trả lại cho tỉnh; Nha Trang Sao cũng thế, cũng đang đầu tư công viên ở chỗ Hòn Chồng, sau khi đầu tư xong thì sẽ bàn giao cho tỉnh công viên đó… Tức là tỉnh dùng các nguồn lực xã hội để phát triển các công trình mang tính chất cộng đồng, tất nhiên nhà đầu tư phải có lợi, nhưng cái lợi đó phải bảo đảm được ý đồ của tỉnh, chứ không phải muốn làm gì thì làm”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói.

Theo Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, trong giấy chứng nhận đầu tư trước đây cấp cho Dewan Việt Nam “là có cái nhầm”. Do đó, sau khi tỉnh làm việc với chủ đầu tư đã thống nhất điều chỉnh. “Phần sẽ điều chỉnh giấy phép đầu tư là phần khu 3 (Khu tổ hợp dịch vụ đa năng phía Nam cầu Trần Phú, diện tích 14,12ha-PV) là cấp giấy chứng nhận đầu tư để kinh doanh; phần còn lại 60 ha ở biển Trần Phú (tức Khu trung tâm công viên và dịch vụ công cộng ven biển phía Đông đường Trần Phú, diện tích 60 ha-PV) thì cấp giấy chứng nhận đầu tư dưới dạng xã hội hóa, làm xong là bàn giao lại cho tỉnh…”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói.

Thủy Nguyên