Hà Tĩnh:

Chủ tịch huyện "trảm" doanh nghiệp khai thác đất trái phép

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết “Tỉnh cấm cửa, chủ mỏ vẫn ung dung thu lợi bất chính”, tối 25/10 trao đổi nhanh với PV Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chiều cùng ngày ông đã trực tiếp chỉ đạo xử lý ngay đối với doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại Xây dựng I.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh yêu Công ty TNHH Thương mại Xây dựng I dừng ngay việc khai thác đất trái phép tại mỏ đá Khe Sú, thôn Tân Thọ, xã Kỳ Thọ; vận chuyển ngay toàn bộ máy móc, đưa tất cả cán bộ, công nhân công ty ra khỏi khu vực mỏ đá nói trên.

Theo ông Hoàn, UBND huyện Kỳ Anh sẽ làm rõ sai phạm của Công ty  Xây dựng I trong việc không chấp hành quyết định đóng cửa mỏ mà Sở TNMT Hà Tĩnh đã ban hành, xác định rõ khối lượng doanh nghiệp này đã khai thác, bán cho các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn để tổ chức truy thu cho nhà nước theo luật định.

Chủ tịch UNND huyện Kỳ Anh cho biết, đã yêu cầu Chủ tịch xã Kỳ Thọ báo cáo, tường trình nguyên nhân để doanh nghiệp này khai thác đất trái phép trên địa bàn một thời gian dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lí.

 

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng I khai thác đất trái phép tại mỏ đá Khe Sú, xã Kỳ Thọ.
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng I khai thác đất trái phép tại mỏ đá Khe Sú, xã Kỳ Thọ.

Ngay khi nhận được thông tin chỉ đạo xử lí vụ việc của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, trong tối cùng ngày PV đã liên hệ với một số người dân xã  Kỳ Thọ trước đó đã phản ánh vụ việc này để nắm thêm tình hình tại mỏ đá Khe Sú.

Theo những hộ dân này cho hay, từ khoảng 4h chiều 25/10, nhiều xe tải chạy vào mỏ Khe Sú đã quay đầu trở lại, và đến chiều tối thì không còn cảnh xe ben nối đuôi nhau vận chuyển đất rầm rộ như thời gian qua.

Một cán bộ xã Kỳ Thọ thông tin, ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch huyện thì chiều tối cùng ngày Công ty TNHH Thương mại Xây dựng I đã đưa hai máy xúc ra khỏi mỏ đá Khe Sú.

Cũng theo vị cán bộ xã này, chiều cùng ngày một số cán bộ xã Kỳ Thọ đã có mặt tại mỏ đá Khe Sú. Cán bộ xã đã lập biên bản hiện trường, đồng thời yêu cầu Giám Công ty TNHH Thương mại Xây dựng I có mặt tại mỏ để ký văn bản, nhưng ông này báo đang đi Hà Nội.

"Hiện như tôi được biết, trong mỏ không có người và máy của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng I nữa. Họ đã nhanh chân kéo đi rồi"- vị cán bộ này nói thêm.

Dũng Đức